Vào tù vì tội cướp tài sản

Hoàng Thiên| 11/08/2014 16:21
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sáng 11/8, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo phạt bị cáo Trần Văn Thắng (SN 1990, trú tổ 24 Tây Bắc, Vĩnh Hải, hiện ở 109 Hòa Trung, Vĩnh Hòa, Nha Trang) 1 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Cùng vụ tòa cũng giữ nguyên mức án 2 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Tấn Phú (SN 1993, trú số 7 tổ 12 Tây Nam, Vĩnh Hải, hiện ở hẻm 85 Phương Sài, Nha Trang) với tội danh trên.

Vào tù vì tội cướp tài sản

Bị cáo Trần Văn Thắng trước vành móng ngựa

Do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng nên sáng ngày 19/3/2014, Thắng gọi điện rủ Phú đi trộm cắp tài sản, Phú đồng ý. Thắng điều khiển xe máy chở Phú đi lòng vòng trong Tp. Nha Trang xem ai sơ hở thì ra tay.

Đến khoảng 9h cùng ngày, cả hai đi đến khu trọ ở số 324 Lê Hồng Phong phát hiện cổng không khóa, Phú xuống xe đi vào trong thì thấy phòng nào cũng khóa cửa. Phú đi đến phòng cuối cùng của gia đình chị Võ Thị Hằng thuê, đập phá ổ khóa cửa phòng chị Hằng xong rồi kêu Thắng cùng vào lấy trộm một màn hình vi tính, 1 CPU, 1 bàn phím, 1 loa vi tính, 1 đầu DVD, 1 đầu đọc thẻ nhớ USB (có tổng trị giá 5.248.000 đồng) mang ra ngoài rồi cả hai cùng nhau chở đi bán. Khi Thắng và Phú đem số tài sản trên đến tiệm cầm đồ Tý đường 2-4 chuẩn bị cầm thế thì bị Công an Tp. Nha Trang phát hiện bắt giữ cùng tang vật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vào tù vì tội cướp tài sản