Những điều bạn không nên thực hiện trước khi đi ngủ

Diệp Hân| 12/04/2016 15:01
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Để có một giấc ngủ ngon, bạn cần phải tiến hành sắp xếp buổi tối để cho nó không quá căng thẳng hoặc kích thích khiến bản thân khó ngủ.

Dưới đây là 7 hành vi phổ biến bạn không nên làm, nếu không có thể hủy hoại giấc ngủ của bạn, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không sử dụng thiết bị kỹ thuật số

Ánh sáng màu xanh và trắng phát ra từ màn hình thiết bị kỹ thuật số ngăn cản não của bạn phát ra hoóc môn melatonin, vốn giúp cơ thể bạn biết khi nào là thời điểm cần nghỉ ngơi.

Những điều bạn không nên thực hiện trước khi đi ngủ

Ánh sáng xanh và trắng từ những thiết bị kỹ thuật số sẽ ảnh hưởng hiệu quả giấc ngủ

Không uống thuốc ngủ

Các chuyên gia khoa học nói rằng nhiều người thực sự mất ngủ và cần thuốc ngủ để hỗ trợ giấc ngủ. Tuy nhiên, trong thực tế là những viên thuốc ngủ thường đi kèm với một loạt tác dụng phụ, từ gây đau nhức cơ bắp cho đến làm giảm trí nhớ.

Không uống rượu

Một chén rượu có thể giúp bạn dễ buồn ngủ, nhưng các nhà nghiên cứu cho thấy rằng nó có thể khiến bạn khó khăn hơn trong việc duy trì giấc ngủ. Bởi vì khi cơ thể phải xử lý rượu, bạn có thể cảm nhận điều này và không thể duy trì giấc ngủ như bình thường được.

Không uống cà phê sau 5 giờ chiều

Một nghiên cứu cho thấy rằng, uống một tách cafe trong khoảng thời gian 6 giờ đồng hồ trước khi ngủ sẽ làm gián đoạn giấc ngủ. Cụ thể, những người uống một tách café sẽ mất ngủ khoảng ít nhất 1 giờ khi so với người không uống café.

Những điều bạn không nên thực hiện trước khi đi ngủ

Uống café trước khi ngủ khoảng 6 giờ không phải là điều tốt cho sức khỏe

Không làm việc trên giường

Các chuyên gia khuyến cáo bạn nên đặt giường ngủ tách biệt với nơi làm việc, nếu không, việc kết hợp chúng vào trong một căn phòng sẽ khiến bạn khó chìm sâu vào giấc ngủ.

Không tập thể dục

Các chuyên gia khuyên bạn nên tránh tập luyện các bài tập thể dục nặng vào buổi tối. Điều này là vì, tập luyện nặng sẽ khiến nhiệt độ cơ thể tăng lên, tim mạch hoạt động nhiều hơn, khiến cho cơ thể khó khăn hơn trong việc đi vào giấc ngủ. Thay vào đó, hãy thử tập một số bài tập nhẹ như yoga…

Những điều bạn không nên thực hiện trước khi đi ngủ

Những bài tập luyện nhẹ như yoga trước khi ngủ sẽ rất hữu dụng

Không ăn thức ăn béo

Ăn một thức ăn béo trước khi ngủ thực sự là điều cấm kỵ trước khi ngủ. Thay vào đó, nếu đang đói thì bạn có thể thử uống những thức ăn và thức uống nhẹ như các loại ngũ cốc hay nhiều protein, như bánh mì quét ít bơ đậu phộng.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Những điều bạn không nên thực hiện trước khi đi ngủ