Thứ Tư, 9/7/2025
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Tin địa phương
Đọc báo in
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức khỏe
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Sắp xét xử vụ “tranh chấp hợp đồng đặt cọc” ở Quảng Ninh
Bỏ ra hơn 350 triệu để đặt cọc mua đất, nhưng sau đó phát hiện bên bán không thực hiện đúng theo hợp đồng, bên mua đã khởi kiện yêu cầu phạt cọc và bồi thường các khoản thiệt hại liên quan.
Nhịp cầu Công lý
Vì sao UBND TP. Phú Mỹ không thực hiện bản án đã có hiệu lực?
Dù bản án về việc công nhận quyền sử dụng đất cho người dân đã có hiệu lực pháp luật từ năm 2022, đến nay UBND TP. Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vẫn chưa cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN) theo quy định, gây bức xúc và làm ảnh hưởng quyền lợi hợp pháp của công dân.
Trách nhiệm nhà trường đến đâu trong vụ một học sinh bị bạn đánh dẫn tới chấn thương sọ não?
Theo bà Tạ Thị Giang (trú tại xã Tràng Lương, TP. Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh), con trai bà là cháu L.G.B, học sinh lớp 5B, Trường TH&THCS Tràng Lương bị bạn học đánh dẫn đến cháu bé bị chấn thương não.
Lùm xùm chuyện cưỡng chế công trình vi phạm tại Nha Trang: Người dân “bất ngờ” với kết quả giải quyết tố cáo
Liên quan đến việc ông Tô Văn Huỳnh tố cáo UBND phường Lộc Thọ sai phạm trong quá trình cưỡng chế công trình xây dựng, Chủ tịch UBND TP. Nha Trang đã ban hành thông báo kết quả giải quyết tố cáo tới công dân.
Hải Phòng: Dự án Anh Dũng IV chậm gần 20 năm, hàng trăm người dân có nguy cơ mất trắng tài sản
Khoảng 200 khách hàng tại Dự án khu nhà ở Anh Dũng IV đang đối mặt nguy cơ mất trắng tài sản, do chủ đầu tư đem Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đi thế chấp tại nhiều ngân hàng. Các khoản vay đã quá hạn và khó có khả năng chi trả.
Văn Lâm (Hưng Yên): Người dân phản ánh có bất cập trong công tác bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất
Cùng nguồn gốc, thời điểm và mục đích sử dụng đất như nhau; cùng bị thu hồi để mở rộng đường ĐT.385 trên địa bàn huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên nhưng theo phản ánh của người dân nơi thì được bồi thường, hỗ trợ nơi thì không.
Lùm xùm chuyện cưỡng chế công trình vi phạm tại Nha Trang - Bài 2: Hàng chục tấn kim loại đang ở đâu?
Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường của đoàn cưỡng chế, tháng 10/2024, ông Tô Văn Huỳnh đã có đơn tố cáo gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị làm rõ tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết.
Mới nhất
Lùm xùm chuyện cưỡng chế công trình vi phạm tại Nha Trang - Bài 1: Chậm trễ thực hiện tổ chức cưỡng chế công trình vi phạm
Cưỡng chế công trình vi phạm quá thời hạn, lưu giữ tài sản của người bị cưỡng chế không đúng quy định… là hai trong nhiều nội dung mà công dân đề nghị cơ quan chức năng có thẩm quyền làm rõ liên quan đến việc cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng tại phường Lộc Thọ, TP Nha Trang.
Dự án Nhà máy xử lý rác Phương Thảo: Một điển hình về sự lãng phí - Bài cuối: Lãng phí chưa có hồi kết!
Trong lúc địa phương đang tìm phương án xử lý rác thải, thì khối tài sản của Dự án Nhà máy xử lý rác thải Phương Thảo vẫn chưa được xử lý dứt điểm, đất của dự án vẫn chưa thu hồi do nhiều vướng mắc… Giải bài toán cho các vấn đề nêu trên bằng cách nào?
Dự án Nhà máy xử lý rác Phương Thảo: Một điển hình về sự lãng phí - Bài 3: Hàng trăm tỷ đồng vốn ngân hàng khó thu hồi
Tính đến thời điểm Nhà máy xử lý rác Phương Thảo dừng hoạt động hoàn toàn, dự nợ gốc và lãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam (Ngân hàng VDB), tại dự án này là trên 500 tỷ đồng. Sau hơn 10 năm bị bỏ hoang, nhà xưởng mục nát, máy móc rỉ sét, hư hỏng.
Dự án Nhà máy xử lý rác Phương Thảo: Một điển hình về sự lãng phí - Bài 2: “Kim thiền thoát xác”
Nhà máy xử lý rác vừa đi vào vận hành thử nghiệm thì đã phải tạm ngưng vì công nghệ xử lý không đạt yêu cầu. Sau đó, chủ đầu tư dự án này xin chuyển đổi sang công nghệ đốt nhưng một lần nữa vẫn không đi vào hoạt động được vì công nghệ đốt cũng không đạt yêu cầu. Trong lúc này thì Công ty Phương Thảo thông báo đến cơ quan chức năng về việc chuyển nhượng cổ phần, thay đổi người đại diện pháp luật.
Dự án Nhà máy xử lý rác Phương Thảo: Một điển hình về sự lãng phí - Bài 1: Hệ lụy từ dự án kém hiệu quả
Xử lý rác thải là vấn đề “đau đầu” đối với nhiều địa phương trong những năm qua đặc biệt là tại khu vực ĐBSCL. Năm 2005, tỉnh Vĩnh Long rất “vui mừng” khi thu hút được Công ty Phương Thảo xây dựng nhà máy xử lý rác sinh hoạt quy mô lớn. Đây cũng địa phương đầu tiên tại ĐBSCL có nhà máy xử lý rác. Thế nhưng nhà máy này vừa “khai sinh” thì đã “khai tử”.
Ô nhiễm môi trường từ cơ sở sản xuất đá và vật liệu xây dựng
Mặc dù nhu cầu xây dựng nhà ở và kinh doanh ngày càng tăng, nhưng nhiều hộ dân tại xã Diễn Phúc, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An lại không dám thực hiện kế hoạch của mình vì khu vực họ mua đất nằm gần hai cơ sở sản xuất vật liệu xây dựng và xưởng sản xuất đá mỹ nghệ, gây ô nhiễm môi trường và tiếng ồn nghiêm trọng.
Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mang hàng chục tỷ đi mua bất động sản ra sao?
Hàng chục tỷ đồng đã được Công ty Xổ số kiến thiết Vĩnh Long mang đi mua nhà, đất tại TPHCM, Phú Quốc (Kiên Giang), nhưng không báo cáo và xin chủ trương UBND tỉnh Vĩnh Long, không thực hiện đúng quy định của pháp luật.
Quảng Trị: Hơn 209 ha đất công được hợp thức hóa thành đất tư
Hơn 209 ha đất công do Nhà nước quản lý đã được hợp thức hóa giao cho một nhóm hộ dân tại xã Hải Sơn (huyện Hải Lăng, Quảng Trị), trong đó có nhiều cán bộ xã đương nhiệm. Sau đó, diện tích đất này được nhóm hộ cho một cá nhân ngoài địa phương “mượn” lại trong vòng 20 năm để trồng rừng kinh tế.
Hà Nội: Chiếm đất công để tập kết vật liệu, bao giờ giải quyết dứt điểm?
Chính quyền địa phương xác định, vị trí phần đất gia đình ông Phan Lý Hồng đang sử dụng để tập kết gạch, trồng chuối là đất đường giao thông. Tuy nhiên, sự việc kéo dài nhiều năm không giải quyết dứt điểm gây ảnh hưởng xấu đến môi trường, mỹ quan đô thị khiến người dân bức xúc.
Sở trả lời báo chí dấu hiệu vi phạm của trà sữa Chagee
Sở Văn hoá & Thể thao TP.HCM đang phối hợp với Công an làm rõ vụ cửa hàng đầu tiên của thương hiệu trà sữa Chagee tại quận 1 và ứng dụng Chagee sử dụng "đường lưỡi bò".
Bình Tân, TP.HCM: Người dân “tâm tư” về giá bồi thường khi bị thu hồi đất
Ủng hộ Dự án đầu tư công trình xây dựng mới Trường tiểu học Bình Hưng Hòa A nhưng một số người dân có đất bị thu hồi rất “tâm tư” về phương án bồi thường, hỗ trợ nên có đơn kiến nghị gửi các cấp chính quyền xem xét thấu tình đạt lý.
Cục THADS Hậu Giang thông tin việc đương sự không nhận được tiền thi hành án
Cục THADS tỉnh Hậu Giang đã có phản hồi về vụ việc bà Đặng Thị Xuân Đào tố cáo Chấp hành viên Chi cục THADS huyện Vị Thủy có dấu hiệu thiếu trách nhiệm trong quá trình tổ chức thi hành án, gây thiệt hại đến quyền lợi của bà.
Hải Phòng: Một số doanh nghiệp ở huyện An Lão kêu cứu vì không được bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất
Báo Công lý vừa nhận được đơn của một số doanh nghiệp kêu cứu vì không được bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất.
Diễn biến vụ công dân khiếu nại Văn phòng ĐKĐĐ: Sở TN&MT Đà Nẵng trả lời có thoả đáng?
Sau hơn 10 tháng tiến hành thanh tra làm căn cứ giải quyết vụ khiếu nại phức tạp, kéo dài nhiều năm, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP. Đà Nẵng vừa có văn bản trả lời công dân. Nhiều tồn tại và sai sót được nêu ra qua công tác thanh tra. Tuy nhiên, việc Sở này khẳng định Văn phòng ĐKĐĐ thực hiện sang tên sổ đỏ lô đất “đúng quy định” đã gây ra nghi ngại rằng chưa đúng bản chất, thiếu cơ sở pháp lý và thực tế. Người khiếu nại thì không đồng ý và tiếp tục khiếu nại …
Phú Quốc (Kiên Giang): Cần xem xét, cho phép người dân sử dụng đất kết hợp đa mục đích
Người sử dụng đất đang cố gắng thực hiện việc sử dụng đất có hiệu quả theo cơ chế sử dụng đất kết hợp đa mục đích được quy định trong Luật Đất đai năm 2024 nên mong muốn được chính quyền địa phương cho phép sử dụng đất kết hợp đa mục đích để góp phần phát triển kinh tế, xã hội và tạo công ăn việc làm cho người dân.
Xem thêm
Đọc nhiều
1
Sắp xét xử vụ “tranh chấp hợp đồng đặt cọc” ở Quảng Ninh