Nhịp cầu Công lý

Lùm xùm chuyện cưỡng chế công trình vi phạm tại Nha Trang - Bài 2: Hàng chục tấn kim loại đang ở đâu?

Tâm Phúc 07/05/2025 - 09:14

Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường của đoàn cưỡng chế, tháng 10/2024, ông Tô Văn Huỳnh đã có đơn tố cáo gửi cơ quan có thẩm quyền đề nghị làm rõ tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả giải quyết.

Có dấu hiệu vi phạm pháp luật?

Như Báo Công lý đã phản ánh trong bài viết: “Cưỡng chế gây hư hại nhiều tài sản”, thông tin việc ông Tô Văn Huỳnh bị UBND TP Nha Trang ra quyết định cưỡng chế đối với công trình xây dựng vi phạm có địa chỉ tại 9/2D Nguyễn Thiện Thuật (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa); trong quá trình cưỡng chế, ông Huỳnh phản ánh việc đoàn cưỡng chế gây hư hại tài sản không thuộc phạm vi cưỡng chế; kiểm kê và bảo quản tài sản không đúng quy định…

Ông Tô Văn Huỳnh cho biết thêm, trong quá trình cưỡng chế, toàn bộ sắt thép, hệ thống ống phòng cháy chữa cháy, hệ thống ống gió điều hòa, hệ thống dây điện…(sau đây gọi chung là kim loại), của 5 tầng bị cưỡng chế đã bị những người trong đoàn cưỡng chế bốc lên ô tô và mang đi bán phế liệu.

Clip thể hiện xe tải chở kim loại từ công trình cưỡng chế nhà ông Huỳnh (clip gia đình ông Huỳnh cung cấp)

Đơn cử, ngày 27/8/2024 và ngày 31/8/2024, sau khi bốc kim loại từ công trình lên xe ô tô, ô tô di chuyển về bán tại vựa thu mua phế liệu Vân Phong (thôn Cư Thạnh, xã Suối Hiệp, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa). Tương tự, ngày 10/9/2024, kim loại được bốc từ công trình lên xe ô tô, di chuyển về bán tại xã Ninh Đa, huyện Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

z6569606684392_780ad011ab34d4bc5a1a4985159dab68.jpg
Xe tải chở kim loại về tới khu vực vựa ve chai (ảnh gia đình ông Huỳnh cung cấp)

Theo tài liệu ông Huỳnh cung cấp (video, phiếu cân xe, hình ảnh) cho thấy, từ ngày 7/7/2024 đến ngày 10/9/2024, toàn bộ kim loại ở công trình sau khi phá dỡ đã bị bốc lên xe ô tô, di chuyển từ công trình đến bán tại các vựa phế liệu tổng cộng 11 lần.

z6569556400515_a4fc33a079dffc237efbafb49bb3b451.jpg
Xe tải chở kim loại về đến vựa phế liệu tại thị xã Ninh Hòa (ảnh gia đình cung cấp)

Tại trang 23 của bản phương án phá dỡ công trình xây dựng vi phạm nhà ông Huỳnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt nêu: “Đối với thép phế thải thì được bó thành từng bó và chuyển xuống dưới mặt đất bằng mấy vận thăng, sau đó tập kết lại theo nơi quy định”;

Trang 4 của bản kết quả thẩm tra phương án phá dỡ công trình xây dựng vi phạm nhà ông Huỳnh do Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng V.M tại Nha Trang thẩm tra nêu: “Các loại tàn sản, vật dụng (nếu có), được phân loại và di chuyển về bãi tập kết tạm hoặc kho bãi, bố trí bảo vệ 24/24 trước khi bàn giao cho cơ quan chức năng. Đồng thời lập biên bản bàn giao cho các cơ quan chức năng có trách nhiệm tiếp nhận, niêm phong và quản lý”;

Tại trang 11 của của bản kết quả thẩm tra phương án phá dỡ công trình xây dựng vi phạm nhà ông Huỳnh do Chi nhánh Công ty TNHH Tư vấn xây dựng V.M tại Nha Trang lập và thẩm tra ghi rõ: “Các loại thiết bị (cửa, giường, tủ, thiết bị điện, nước…), sau khi phá dỡ cần tập kết, niêm phong bàn giao cho cơ quan chức năng để bảo quản bàn giao lại cho chủ nhà…”.

Như vậy, căn cứ theo phương án phá dỡ và kết quả thẩm tra, thì kim loại sau khi cưỡng chế phải được tập kết, niêm phong bàn giao cho cơ quan chức năng để bàn giao lại cho gia đình ông Huỳnh. Nhưng không hiểu vì sao, số lượng kim loại lên tới hàng chục tấn, sau khi phá dỡ được bốc lên xe ô tô rồi chở thẳng vào các vựa phế liệu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa?

img_2613.jpg
Phiếu cân xe ngày 2/10/2024 của xe tải mang BKS: 79C-026.77

“Gia đình tôi có toàn bộ video thể hiện quá trình bốc dỡ, bán kim loại sau cưỡng chế tại các vựa phế liệu. Tôi cũng trực tiếp tới các vựa phế liệu hỏi và người mua thừa nhận là mua tại chân công trình qua một người khác.

Việc tôi sai tôi thực hiện theo quy định của pháp luật là bị cưỡng chế, đóng chi phí cưỡng chế, lưu kho đầy đủ, nhưng tại sao những người thực thi pháp luật lại mang tài sản của tôi đi bán ve chai, gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho gia đình tôi. Đây là việc làm có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lạm dụng chức vụ, quyền hạn khi thực thi công vụ, trực tiếp xâm phạm đến quyền tài sản của gia đình và tôi đề nghị phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật”, ông Tô Văn Huỳnh nói.

Sau sự việc, ông Tô Văn Huỳnh đã làm đơn tố cáo, đơn tố giác tội phạm gửi tới các cơ quan chức năng có thẩm.

Bao giờ có kết qua thanh tra?

Nhận thấy quá trình cưỡng chế có nhiều bất thường, đặc biệt là việc mang kim loại cưỡng chế tại công trình đi bán tại các vựa ve chai, ông Tô Văn Huỳnh cho rằng sự việc có dấu hiệu hình sự và đã gửi nhiều đơn tố cáo Chủ tịch UBND phường Lộc Thọ và các tập thể, cá nhân có liên quan đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.

Ngày 20/8/2024 và ngày 27/9/2024, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa có phiếu hướng dẫn ông Tô Văn Huỳnh liên hệ UBND TP Nha Trang và UBND phường Lộc Thọ để giải quyết.

z6569516541856_3a66d6f3f441f65953e613717427fb15.jpg
Nhiều cơ quan có văn bản chuyển đơn đề nghị xử lý và báo cáo sự việc theo đơn tố cáo của ông Tô Văn Huỳnh

Sau đó nhiều đơn vị như: Ban Nội chính Tỉnh ủy Khánh Hòa, Thành ủy Nha Trang, UBKT Thành ủy Nha Trang, Thanh tra TP Nha Trang đều có phiếu chuyển đơn của ông Tô Văn Huỳnh về cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ông Tô Văn Huỳnh cho hay: "Ngày 22/10/2024, UBND TP Nha Trang đã thụ lý đơn tố cáo của tôi. Đến ngày 06/12/2024, Thanh tra TP Nha Trang có công văn gửi đến UBND TP Nha Trang kiến nghị chuyển đơn của tôi đến Công an TP Nha Trang để xem xét giải quyết nhưng Chủ tịch UBND TP Nha Trang không đồng ý.

Đến ngày 16/01/2025, Thanh tra TP Nha Trang lại có công văn hướng dẫn tôi tự nộp đơn sang Công an TP Nha Trang. Tôi nộp đơn tố cáo sang Công an TP Nha Trang thì lại nhận được văn bản trả lời là chờ kết quả kết luận của Thanh tra TP Nha Trang... cứ đưa qua đưa lại như vậy".

Ở một diễn biến khác, chiều 6/1/2025, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức họp báo tình hình kinh tế - xã hội năm 2024. Tại buổi họp báo, ông Lưu Thành Nhân - Phó Chủ tịch UBND TP Nha Trang đã thông tin về vụ việc ông Tô Văn Huỳnh có đơn thư tố cáo lực lượng chức năng mang bán phế liệu là tài sản của gia đình ông.

Ông Lưu Thành Nhân cho biết, lãnh đạo thành phố có văn bản giao trách nhiệm cho thanh tra rà soát vụ việc và có báo cáo hướng xử lý. Thanh tra thành phố có báo cáo trên tinh thần chuyển vụ việc cho công an thành phố. Tuy nhiên, Chủ tịch TP Nha Trang Trần Minh Chiến giao cho thanh tra rà soát kỹ để đảm bảo chặt chẽ, thận trọng...

z6562088147177_93d36c9520bc6f4124e398f033a97766.jpg
Kể từ ngày 3/7/2024 đến nay, gia đình ông Huỳnh chưa được bàn giao lại nhà, phải đi thuê nhà ở, trong khi nhà bỏ không, nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng

“Kể từ thời điểm thụ lý tố cáo, sau đó UBND TP Nha Trang 2 lần ra quyết định gia hạn thời gian thụ lý tố cáo, tới nay đã gần 7 tháng vẫn chưa có kết quả giải quyết. Theo Điều 30 Luật tố cáo 2018 quy định, thời hạn giải quyết tố cáo không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Đối với vụ việc phức tạp, có thể gia hạn giải quyết tố cáo 1 lần nhưng không quá 30 ngày. Đối với vụ việc đặc biệt phức tạp thì có thể gia hạn giải quyết tố cáo 2 lần, mỗi lần không quá 30 ngày... như vậy đã quá thời hạn giải quyết theo luật định;

Gia đình tôi rất bức xúc bởi lẽ sai phạm của gia đình thì đã khắc phục và chấp hành đúng nhưng tại sao vẫn chưa nhận được công trình, tài sản… rồi những người thực thi pháp luật làm sai quy định vẫn chưa bị xử lý. Tôi đề nghị UBND TP Nha Trang khẩn trương ban hành kết quả giải quyết tố cáo theo đúng quy định của pháp luật”, ông Tô Văn Huỳnh thông tin.

Liên quan đến phản ánh của ông Tô Văn Huỳnh, nhằm đảm bảo thông tin khách quan và đa chiều, PV Báo Công lý đã liên hệ UBND TP Nha Trang và UBND phường Lộc Thọ, tuy nhiên cả hai đơn vị đều thông tin là lãnh đạo đang họp, PV đã để lại nội dung đề nghị phối hợp cung cấp thông tin và đặt lịch làm việc trực tiếp với lãnh đạo 2 đơn vị trên.

z6560848089952_0bef31fbc90413228062c7b889666f9f.jpg
PV Báo Công lý liên hệ thì lãnh đạo UBND phường Lộc Thọ bận họp

Dư luận hiện rất quan tâm đến việc có hay không những sai phạm của UBND phường Lộc Thọ và các tập thể, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện cưỡng chế công trình vi phạm trật tự xây dựng của ông Tô Văn Huỳnh.

Báo Công lý tiếp tục thông tin vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lùm xùm chuyện cưỡng chế công trình vi phạm tại Nha Trang - Bài 2: Hàng chục tấn kim loại đang ở đâu?