Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Trọng Bằng| 01/05/2022 19:43
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có các cuộc tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio nhân dịp sang thăm chính thức Việt Nam từ 30/4-1/5/2022.

lanh-dao-dang-nha-nuoc-tiep-thu-tuong-nhat-ban.jpg
 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio sang thăm chính thức Việt Nam

Ngày 1/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản đến chào xã giao nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Thủ tướng Kishida Fumio và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam và chúc mừng ngài Kishida Fumio được bầu làm Chủ tịch Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Thủ tướng Nhật Bản.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những kết quả tốt đẹp của chuyến thăm, nhất là trong hội đàm giữa Thủ tướng Kishida Fumio với Thủ tướng Phạm Minh Chính, các cuộc hội kiến của Thủ tướng Kishida Fumio với Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, qua đó hai nước đạt được nhiều nhận thức chung, thỏa thuận và các biện pháp hợp tác quan trọng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc lại những kỷ niệm tốt đẹp trong các chuyến thăm Nhật Bản trước đây, bày tỏ vui mừng về sự phát triển nhanh chóng, toàn diện của quan hệ hai nước, trong đó có các chuyến thăm, trao đổi thường xuyên của lãnh đạo hai nước, quan hệ kinh tế đi vào chiều sâu và hiệu quả, hiện nay có gần 450.000 người Việt Nam học tập, lao động và sinh sống ở Nhật Bản.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh những tiềm năng to lớn của sự hợp tác trong nhiều lĩnh vực giữa hai nước trong thời gian tới, đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy giao lưu, gặp gỡ cấp cao, quan hệ giữa các cấp, các ngành, các địa phương, phối hợp tại các diễn đàn quốc tế vì lợi ích của hai nước, vì hòa bình, hữu nghị và hợp tác ở khu vực và thế giới.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh hai nước cùng xây dựng tốt kế hoạch kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2023 để tạo thêm những cơ sở lâu dài cho quan hệ thực chất, hiệu quả và thiết thực giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng Bí thư trao đổi về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ; Việt Nam là bạn, đối tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.

Thủ tướng Kishida Fumio chúc mừng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng được Đại hội XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam tín nhiệm cao, bầu tiếp tục giữ trọng trách là Tổng Bí thư và cám ơn Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dành thời gian tiếp Thủ tướng và Đoàn, sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo và nhân dân Việt Nam.

Ngài Thủ tướng đã chia sẻ về những kết quả quan trọng đạt được nhằm tăng cường, mở rộng hợp tác giữa hai nước trong hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính và các cuộc hội kiến với các vị lãnh đạo của Việt Nam.

Thủ tướng Kishida Fumio trân trọng đề nghị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ủng hộ các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản-Việt Nam và khẳng định sẽ làm hết sức mình để thúc đẩy, đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Cùng với những trao đổi về quan hệ song phương, hai vị lãnh đạo chia sẻ ý kiến về một số vấn đề khu vực, quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

lanh-dao-dang-nha-nuoc-tiep-thu-tuong-nhat-ban6.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Kishida Fumio

Trưa 1/5, tại Phủ Chủ tịch, tiếp và mời cơm thân mật Thủ tướng Kishida Fumio, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Thủ tướng Kishida Fumio đã sớm thăm Việt Nam, thể hiện tình cảm chân thành, sự coi trọng đối với Việt Nam và quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước.

Chủ tịch nước cảm ơn những đóng góp quan trọng của Thủ tướng Kishida vào sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản trên nhiều cương vị khác nhau.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất của quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản thời gian qua, đặc biệt là tinh thần chia sẻ, đồng hành, hợp tác, cùng vượt qua khó khăn trong ứng phó với đại dịch COVID-19 và Nhật Bản luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam về thương mại, đầu tư, ODA, du lịch và lao động.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Việt Nam và Nhật Bản chia sẻ nhiều lợi ích chiến lược chung, Nhật Bản là đối tác chiến lược tin cậy, quan trọng hàng đầu và lâu dài, luôn có vị trí ưu tiên cao trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Phát huy thành quả đạt được của quan hệ của hai nước thời gian qua, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị hai nước tăng cường tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên các chuyến thăm, tiếp xúc cấp cao và các cấp, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2023 xứng tầm quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng.

Chủ tịch nước mong muốn, hai bên đẩy mạnh hợp tác hiệu quả, thực chất về quốc phòng an ninh; kết nối hai nền kinh tế, tăng cường chuỗi cung ứng, mở rộng hợp tác đầu tư, thương mại, chuyển đổi số; tiếp tục hợp tác ODA thế hệ mới mang lại hiệu quả cao; tăng cường hợp tác y tế, phòng, chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu, chuyển đổi năng lượng xanh, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Nhà vua, Hoàng hậu và các thành viên Hoàng gia Nhật Bản thăm lại Việt Nam.

Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio bày tỏ xúc động và cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà Nhà nước, Nhân dân Việt Nam dành cho đoàn; khẳng định Nhật Bản luôn coi trọng Việt Nam trong chính sách khu vực.

Tán thành các đề xuất hợp tác mà Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề cập, Thủ tướng Kishida Fumio mong muốn tăng cường hợp tác chặt chẽ với Việt Nam, cùng đưa mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản phát triển lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả, hướng tới kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản vào năm 2023.

Thủ tướng Kishida Fumio mời Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm lại Nhật Bản vào năm 2023 nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí phối hợp chặt chẽ trên các diễn đàn quốc tế và khu vực; trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm như tình hình Biển Đông, Ukraine, ứng phó với các vấn đề an ninh phi truyền thống và tăng cường liên kết khu vực.

lanh-dao-dang-nha-nuoc-tiep-thu-tuong-nhat-ban1.jpg
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio xem một số hình ảnh về quan hệ Việt Nam – Nhật Bản.
Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio