Tiêu điểm

Quy định của Bộ Chính trị về phòng, chống tham nhũng trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án

Nhóm PV 25/12/2023 09:15

Trong khuôn khổ của Hội nghị triển khai công tác Tòa án năm 2024, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã Quán triệt nội dung Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Ban chấp hành Trung ương về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Dự tại điểm cầu Trung tâm có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TANDTC; các đồng chí Phó Chánh án, Hội đồng Thẩm phán TANDTC; Lãnh đạo các đơn vị thuộc TANDTC; TANDCC; Chánh án TAND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu trung tâm tại TP Đà Nẵng kết nối đến điểm cầu TANDTC, TAND cấp cao, Tòa án quân sự, Học viện Tòa án, TAND tỉnh, thành phố và các huyện.

quy-dinh-132-3-.jpg
Đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương đã Quán triệt nội dung Quy định số 132-QĐ/TW

Trước đó, ngày 27/10/2023, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Nhiều ý kiến cán bộ, đảng viên, nhân dân đồng tình, đánh giá cao việc ban hành quy định này và cho rằng đây là bước tiến mới trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Trong Quy định 132-QĐ/TW nêu rất rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, nhất là người đứng đầu trong kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động tố tụng, thi hành án...

quy-dinh-132-2-.jpg
Các đại biểu tham dự Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Học, Phó Trưởng ban Ban Nội chính Trung ương đã nêu cơ sở lý luận và thực tiễn để Bộ Chính trị lại ban hành Quy định về kiểm soát quyền lực; quá trình tham mưu, nghiên cứu; bố cục và 4 nội dung cơ bản; yêu cầu trong việc thực hiện quy định về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đồng chí Nguyễn Thái Học nhắc lại một trong 7 nhiệm quan trọng mà Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã giao cho ngành Tòa án thực hiện trong năm 2024, đó là hệ thống Tòa án cần thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động xét xử của Tòa án.

quy-dinh-132-1-.jpg
Quang cảnh Hội nghị.

Theo đồng chí Nguyễn Thái Học, tham nhũng, tiêu cực luôn gắn với quyền lực, hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án gắn với quyền lực, đặc biệt đối với Tòa án trong hoạt động xét xử của mình; Hoạt động tố tụng nói chung, và hoạt động xét xử nói riêng là để đảm bảo sự nghiêm minh, đảm bảo kỷ cương công bằng xã hội... Đây là một trong những lý do để Bộ Chính trị ban hành quy định này.

Đồng chí Nguyễn Thái Học cho biết hệ thống Tòa án đã tiên phong trong việc quán triệt quy định rất quan trọng này; đồng thời mong muốn ngành Tòa án sớm cụ thể hóa quy định, góp phần thực tốt nhiệm tốt nhiệm vụ được giao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quy định của Bộ Chính trị về phòng, chống tham nhũng trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án