Tin địa phương

Công an TP. Đà Nẵng triển khai hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị

Trang Trần 09/01/2024 - 17:17

Ngày 9/1, Công an TP. Đà Nẵng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2023, triển khai công tác năm 2024. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng chủ trì Hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2023, với vai trò là lực lượng chủ công, nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, Công an TP. Đà Nẵng bám sát, quán triệt, thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND thành phố.

Đồng thời, làm tốt chức năng tham mưu; tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, phương án, biện pháp công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an.

ca-4.jpg
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Nhờ đó, an ninh chính trị trên địa bàn tiếp tục được giữ vững ổn định, tội phạm được kiểm soát, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, kỷ cương xã hội được tăng cường, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố...

Năm 2023, Công an TP. Đà Nẵng tham mưu Thành ủy, UBND thành phố quán triệt, triển khai, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Chính phủ về công tác đảm bảo an ninh trật tự. Đồng thời, tham mưu Thành ủy ban hành 7 chỉ thị, nghị quyết về công tác bảo đảm an ninh trật tự, tập trung vào các vấn đề quan trọng, như: phòng, chống kiểm soát tệ nạn ma túy, bảo đảm an ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; công tác tiếp nhận giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; xây dựng Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị; phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người chưa thành niên....

ca-1.jpg
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng trao tặng Huân chương Chiến công hạng Ba cho Thượng tá Nguyễn Đại Đồng, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng

Bên cạnh đó, tiếp tục tham mưu triển khai các đề án, chương trình “Thành phố 4 an”, “5 không”, “3 có”, các chương trình, kế hoạch, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; phối hợp tham mưu các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội, góp phần tăng cường an ninh trật tự ngay từ cơ sở.

Đặc biệt, Công an TP. Đà Nẵng thu thập nhiều thông tin giá trị, báo cáo Bộ Công an để chỉ đạo, tập hợp báo cáo lãnh đạo Đảng, Nhà nước; báo cáo, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố trong hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Cùng với đó, Công an TP. Đà Nẵng chỉ đạo triển khai nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến shisha, bóng cười...; không để phát sinh tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động lộng hành, các điểm, tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội.

Hoạt động của lực lượng 911, 8394 được tăng cường, đặc biệt là việc tổ chức tuần tra, chốt chặn của lực lượng 911, các tổ tuần tra lưu động của công an các quận, huyện đã phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời, hiệu quả số thanh thiếu niên sử dụng xe máy độ, chế, dùng hung khí đánh nhau, gây rối trật tự công cộng đã có tác dụng tích cực trong đấu tranh với tội phạm đường phố….

ca-2.jpg
Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên trao tặng Cờ thi đua cho các đơn vị thuộc Công an TP. Đà Nẵng

Với những nỗ lực trên, năm 2023, Công an TP. Đà Nẵng được Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2023. Ngoài ra, trong năm qua, Công an TP. Đà Nẵng có 436 lượt tập thể, 982 lượt cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, ngành khen thưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả, thành tích lực lượng công an các cấp trên địa bàn TP. Đà Nẵng đạt được trong năm 2023.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng yêu cầu Đảng ủy, Công an TP. Đà Nẵng tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ trưởng Bộ Công an về công tác công an năm 2024; chỉ thị của Ban Thường vụ Thành ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANCT, TTATXH năm 2024.

Triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết của Ban Thường vụ Thành ủy về xây dựng công an phường điển hình, kiểu mẫu về ANTT và văn minh đô thị; rà soát, đề xuất cấp ủy, chính quyền cùng cấp quan tâm bảo đảm các điều kiện, nhất là điều kiện về trụ sở làm việc, sinh hoạt cho công an phường, xã trên địa bàn thành phố…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an TP. Đà Nẵng triển khai hiệu quả công tác bảo vệ an ninh chính trị