Từ các tuyến đường cửa ngõ đến Vịnh Hạ Long, lực lượng chức năng đã chủ động triển khai nhiều phương án, duy trì hoạt động kiểm soát xuyên lễ, góp phần để các hành trình diễn ra an toàn, thông suốt.

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9 năm nay diễn ra trong thời điểm đặc biệt, khi Quảng Ninh chính thức bước vào dấu mốc phát triển mới. Dòng người và phương tiện đổ về các khu du lịch, điểm vui chơi tăng cao, tạo áp lực lớn lên hệ thống giao thông.
Ngay từ đầu kỳ nghỉ lễ, lưu lượng phương tiện trên các tuyến giao thông huyết mạch của Quảng Ninh đã tăng đáng kể. Quốc lộ 18, tuyến cao tốc Quảng Ninh - Hải Phòng và các tuyến kết nối với khu du lịch trở thành những khu vực trọng điểm được lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung theo dõi.
Tại Km11, phường Đông Mai, trong quá trình kiểm tra, Tổ công tác Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 phát hiện một xe ô tô vận tải hành khách theo hợp đồng nhưng không có danh sách hành khách theo quy định. Ngoài việc lập biên bản xử lý, lực lượng chức năng tuyên truyền, nhắc nhở lái xe về những rủi ro pháp lý khi hoạt động vận tải không đúng quy định.

Đây cũng là thời điểm lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục triển khai tổng kiểm soát phương tiện kinh doanh vận tải, tập trung vào những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn tới tai nạn như chạy quá tốc độ, sử dụng rượu bia, ma túy khi điều khiển phương tiện, chở hàng quá tải trọng hoặc hoạt động vận tải hành khách không đúng đăng ký.
Trung tá Nguyễn Tiến Hải, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, cho biết việc kiểm soát được tập trung vào những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông, qua đó vừa nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, vừa hướng tới mục tiêu hạn chế tai nạn.

Tại trạm thu phí cầu Bạch Đằng, tính đến 6h ngày 1/9 đã ghi nhận gần 95.000 lượt phương tiện qua lại, cho thấy sức ép giao thông tại một trong những cửa ngõ quan trọng kết nối Quảng Ninh với Hải Phòng và các tỉnh, thành phố trong khu vực.
Trước diễn biến này, các phương án phân luồng, điều tiết được triển khai từ sớm, từ xa. Các tổ công tác chủ động bám tuyến, nắm tình hình, kịp thời xử lý những khu vực có nguy cơ ùn tắc. Các tổ QN-14 do lực lượng Cảnh sát giao thông chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ và Công an các xã, phường cũng được tăng cường tuần tra, kiểm soát trong suốt kỳ nghỉ.
Nếu trên đường bộ, áp lực đến từ dòng phương tiện gia tăng thì trên Vịnh Hạ Long, yêu cầu bảo đảm an toàn được đặt ra với cả hành trình và thời gian phương tiện neo đậu.

Tính từ đầu kỳ nghỉ lễ đến ngày 1/9, các tuyến tham quan Vịnh Hạ Long đã có hơn 839 chuyến tàu phục vụ gần 55.000 lượt khách. Trên tuyến tham quan các đảo cũng có 78 chuyến tàu, phục vụ gần 55.000 lượt khách.
Riêng ngày 30/8, Vịnh Hạ Long đón khoảng 8.000 lượt khách, trong đó khoảng 4.300 lượt khách quốc tế. Với gần 400 tàu du lịch được cấp phép hoạt động, việc bảo đảm an toàn trong điều kiện mật độ phương tiện và hành khách tăng cao trở thành nhiệm vụ được đặt lên hàng đầu.

Đội Cảnh sát đường thủy, Phòng Cảnh sát giao thông duy trì 100% quân số trực, tổ chức tuần tra khép kín tại các khu vực tàu du lịch hoạt động, lưu trú và tăng cường kiểm tra đột xuất tại các điểm neo đậu.
Một trong những nội dung được chú trọng là kiểm tra chế độ trực canh, trực ca của thuyền viên. Tối 30/8, lực lượng Cảnh sát đường thủy phối hợp với Cảng vụ đường thủy nội địa và đại diện chủ Cảng khách quốc tế Hạ Long kiểm tra công tác trực canh, trực ca đối với 183 phương tiện đang neo đậu tại cảng. Qua kiểm tra, các phương tiện đều chấp hành tốt yêu cầu bảo đảm an toàn trong thời gian neo đậu.

Các thiết bị chữa cháy, cứu sinh cũng được kiểm tra, nhắc nhở phải bố trí ở vị trí dễ thấy, dễ lấy, không bị che khuất. Thuyền trưởng, thuyền viên được yêu cầu tuyệt đối không sử dụng rượu bia hoặc các chất kích thích trong thời gian thực hiện nhiệm vụ.
Trung tá Vương Anh Quốc, Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy, cho biết đơn vị tập trung kiểm soát các điều kiện an toàn của phương tiện, bến hoạt động vận tải hành khách; kiên quyết đình chỉ phương tiện, bến không đủ điều kiện, thiếu hoặc không bảo đảm thiết bị cứu sinh, chở quá số người quy định.
Cùng với tuần tra, kiểm soát trực tiếp, công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại Quảng Ninh đang có thêm một kênh hỗ trợ từ cộng đồng. Thông qua các nền tảng trực tuyến, lực lượng chức năng tiếp nhận phản ánh của người dân, xác minh và xử lý các hành vi vi phạm, qua đó mở rộng khả năng phát hiện vấn đề trên thực địa.
.jpeg)

Trung tá Trịnh Văn Tuấn, Phó Trưởng Phòng CSGT Công an thành phố Quảng Ninh, cho biết việc tiếp nhận thông tin từ người dân qua các nền tảng trực tuyến giúp đơn vị kịp thời nắm tình hình, xác minh và xử lý vi phạm. Người dân có thể phản ánh các hành vi vi phạm giao thông qua trang Zalo “Phòng Cảnh sát giao thông Công an Quảng Ninh”, Facebook “Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Quảng Ninh” hoặc số điện thoại 069 2808.136.
Trong những ngày Quảng Ninh đón dấu mốc mới, giao thông vì thế không đơn thuần là câu chuyện về những tuyến đường không ùn tắc hay những chuyến tàu rời bến đúng hành trình. Đó còn là khả năng tổ chức, ứng phó và phục vụ một lượng lớn người dân, du khách trong điều kiện đặc biệt.
Bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt vì vậy không chỉ là nhiệm vụ trong những ngày cao điểm mà còn là một phần quan trọng trong quá trình xây dựng hình ảnh Quảng Ninh năng động, văn minh, thân thiện và đáng đến.
Với sự chủ động của lực lượng chức năng, sự phối hợp của các ngành, địa phương và ý thức chấp hành pháp luật của người dân, giao thông Quảng Ninh đang được giữ vững trong những ngày cao điểm. Đây cũng là một trong những điều kiện quan trọng để thành phố vận hành thông suốt, an toàn, phục vụ tốt hơn đời sống nhân dân và hoạt động du lịch, dịch vụ trong chặng đường phát triển mới.