Đầu năm cảnh giác hàng giả

Đoàn Xá| 20/02/2015 07:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày xuân năm mới chính là thời điểm mà nhu cầu tiêu thụ hàng hóa - đặc biệt là hàng tiêu dùng - tăng mạnh nên đây là thời điểm không thể tốt hơn để những kẻ gian lợi dụng bán những loại hàng giả, hàng nhái lừa người tiêu dùng.

Dù biết trước tình hình sẽ phức tạp nhưng các lực lượng chức năng như quản lý thị trường… vẫn khó ngăn chặn nạn hàng giả - hàng nhái, vì vậy người tiêu dùng phải hết sức cảnh giác, tự mình tìm hiểu và chọn lựa để có thể mua được những mặt hàng đúng với giá trị đồng tiền mà mình bỏ ra góp phần tạo nên một cái tết vui vẻ, ấm cúng.

Hãy dùng hàng Việt

Theo những báo cáo thống kê và thực tế cho thấy, hàng giả hàng nhái thường tập trung nhiều ở những mặt hàng có xuất xứ từ nước ngoài như đồ dùng gia dụng, mỹ phẩm, quần áo, giày dép hay đồ điện tử… Chính vì thế, để hạn chế việc mua phải những loại hàng giả, hàng nhái thì điều đầu tiên mà khách hàng nên chọn là hãy mua những sản phẩm cùng loại đang được sản xuất hoặc liên doanh sản xuất trong nước. Rất nhiều người đã phải ngậm đắng nuốt cay khi thấy những mặt hàng được quảng cáo là hàng Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản… đang khuyến mãi cuối năm mà trót mua phải những mặt hàng kém chất lượng. Có thể dễ dàng nhận ra rằng, hầu hết các sản phẩm sản xuất trong nước đều có nhiều ưu điểm là thích hợp, gần gũi và dễ sử dụng với người Việt. Vì vậy, để tránh gặp phải những mặt hàng kém chất lượng, khách hàng cần lưu ý những đặc điểm này.

Đầu năm cảnh giác hàng giả

Có thể nói, với tâm lý những ngày xuân năm mới khách hàng thường mua nhiều đồ tiêu dùng hơn nên những kẻ bán hàng giả hàng nhái tập trung khuyến mãi và quảng cáo rầm rộ để thu hút khách hàng. Với nhiều chiêu bài giảm giá, hầu hết những lượng hàng giả hàng nhái đều được nhắm tới đối tượng là những người tiêu dùng có thu nhập thấp. Theo đó, do chi phí sản xuất ít và thường là không đóng bất cứ khoản thuế phí nào, giá trị sản xuất của những loại hàng giả hàng nhái thường thấp hơn khiến khi ra thị trường, chúng thường được chào bán với giá rẻ hơn sản phẩm cùng loại khiến nhiều khách hàng nhẹ dạ cả tin đã chấp nhận mua. Tuy nhiên, thực tế hầu hết những mặt hàng này có giá trị sử dụng rất thấp, gây ảnh hưởng tới khách hàng đã mua phải. Đấy là chưa kể nhiều mặt hàng giả, hàng nhái hiện nay là hàng thực phẩm, đồ uống, đồ tiêu dùng khiến sức khỏe khách hàng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Như một khách hàng trót lỡ mua một số loại rau củ quả có gắn mác rau Đà Lạt với giá rẻ lề đường khi về sử dụng mới biết đó nhiều khi lại là hàng không rõ nguồn gốc khiến sức khỏe bị ảnh hưởng. Cũng như vậy, rượu hay bia, những loại đồ uống cũng thường được làm giả vào dịp tết bởi nhu cầu sử dụng các mặt hàng đó những ngày đầu năm mới là cực cao.

Ngoài ra, hiện nay trên thị trường còn xuất hiện những mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc nguồn gốc bị chính các nhà sản xuất ghi sai lệch cũng khiến cho khách hàng nếu mua phải sẽ gặp không ít phiền phức, rủi ro và không được đánh giá đầy đủ về giá trị mặt hàng mà mình đã bỏ tiền ra mua. Như một chủ cửa hàng quần áo ở quận Phú Nhuận (TP. HCM) cho biết thị trường hàng hóa trong nước và một số nước trong khu vực có sự chênh lệch đáng kể, đặc biệt là Trung Quốc. Vì thế, nhiều sản phẩm quần áo sản xuất ở Trung Quốc nhưng lại bị thay đổi nhãn mác, ghi là sản xuất ở Việt Nam rồi đem sang thị trường nước ta để bày bán. Chính việc đánh tráo sản phẩm này đã khiến khách hàng nhầm lẫn, tưởng là mua được sản phẩm đúng hàng Việt, có nhãn mác nhưng thực tế, đó vẫn là loại hàng giả.

Mùa xuân xin trọn niềm vui

Có thể nói, để có được một mùa xuân năm mới trọn vẹn niềm vui mà không phải quá lo lắng về việc mua phải những mặt hàng giả, hàng nhái kém chất lượng thì cách tốt nhất chính là việc khách hàng nên tìm tới những siêu thị, cửa hàng uy tín để chọn lựa những sản phẩm mình cần trong dịp tết. Tại đây, kể cả những sản phẩm trong và ngoài nước đều có nguồn gốc, xuất xứ rõ rang với những khâu kiểm tra và thẩm định chất lượng uy tín, đảm bảo độ tin cậy cao. Và thực tế hiện nay, nhiều người ở những khu đô thị lớn đã quen dần với thói quen tìm tới những trung tâm mua sắm để chọn lựa những sản phẩm tốt nhất cho mình. Đặc biệt, việc mua bán sản phẩm cần có những chứng từ, hóa đơn cụ thể cũng như việc quan sát những dấu hiệu ghi trên nhãn mác, bao bì của sản phẩm để chắc chắn rằng mình đã có sự chọn lựa đúng. Hơn nữa, việc mua hàng hóa, nhất là đồ ăn, đồ uống ở những địa điểm như vậy cũng hạn chế khả năng hàng hóa bị nhiễm hóa chất độc hại, gây ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân và gia đình.

Cuối cùng, việc mua đúng những loại mặt hàng cần thiết ngoài những hàng giả hàng kém chất lượng cũng góp phần không nhỏ vào việc đẩy lùi tệ nạn đang ngày một nghiêm trọng này, nó góp phần không nhỏ vào việc phát triển sản xuất nội địa và phát triển đất nước. Nghĩa là, để đất nước ngày một thịnh vượng, phát triển hơn thì ngay từ mùa xuân này, mỗi người hãy thực hiện công việc chi tiêu của mình một cách khoa học, tránh tiếp tay cho bọn buôn lậu, sản xuất trái phép tiêu thụ được sản phẩm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đầu năm cảnh giác hàng giả