Khởi tố băng nhóm cướp tài sản du khách nước ngoài

S.T| 09/03/2017 19:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chiều 9/3, Công an TP. Hội An (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án CG217, khởi tố 4 đối tượng về hành vi “Cướp giật tài sản”.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Anh Hòa (SN 2002), Ngô Văn Nam (SN 2000), Đỗ Thế Chương (SN 2001, cùng trú pường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) và Bùi Văn Phú (SN 2001, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ).

Khoảng 15h10 ngày 31/1, 4 đối tượng trên cùng với Bùi Văn Hưng (SN 2000, trú phường Khuê Trung) vào TP. Hội An để “làm ăn”. Tại đây, bọn chúng giật túi xách của chị Miranda Frudd (SN 1994, quốc tịch Anh), chiếm đoạt tài sản của nạn nhân gồm 7 triệu đồng, 1 điện thoại Iphone và 1 camera Sony.

Khởi tố băng nhóm cướp tài sản du khách nước ngoài

Từ trái qua, các đối tượng Chương, Phú và Hòa

Đến ngày 14/2, nhóm này tiếp tục vào Hội An “săn mồi”. Khi đi trên đường bê tông từ KP. An Mỹ (phường Cẩm Châu, TP. Hội An) đến đường Hai Bà Trưng, bọn chúng phát hiện chị Austin Amanda Helene (SN 1997, quốc tịch Thụy Điển) đang đi xe đạp, trong giỏ xe có 1 túi xách chứa 3 triệu đồng, 1 máy ảnh và 1 ĐTDĐ. Phú liền chở Nam áp sát xe của chị Austin và giật túi xách của nạn nhân rồi tẩu thoát về hướng xã Cẩm Hà (TP. Hội An).

Cũng trong tháng 2/2017, Hòa, Chương, Nam đã gây ra một vụ cướp giật tại phường Điện Nam Đông (thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), chiếm đoạt của nạn nhân…300 ngàn đồng.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, các đối tượng này đã gây ra 18 vụ trộm cắp xe máy tại quận Cẩm Lệ. Sau khi khởi tố, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Dù đang bị điều tra về tội trộm cắp nhưng các đối tượng lại táo tợn rủ nhau đi cướp giật tài sản.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố băng nhóm cướp tài sản du khách nước ngoài