An ninh trật tự

Bắt nhóm thanh thiếu niên cướp giật tài sản

Trang Trần 30/10/2023 - 17:16

Ngày 30/10, Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết, đang tạm giữ hình sự đối tượng Đoàn Kim Phúc (16 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng) để điều tra, làm rõ về hành vi cướp giật tài sản.

Đoàn Kim Phúc được xác định là đối tượng cầm đầu nhóm thanh thiếu niên thực hiện liên tiếp 2 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thời gian gần đây.

Trước đó, lúc 16 giờ ngày 27/10, Tổ tuần tra của Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng trong lúc tuần tra trên đoạn đường Hoàng Minh Thảo, thuộc tổ 50 phường Hòa Khánh Nam thì phát hiện hai đối tượng sử dụng xe mô tô không gắn biển kiểm soát và có biểu hiện nghi vấn nên đưa về trụ sở làm việc.

cuop.jpg
Tang vật thu giữ.

Tại cơ quan Công an, hai đối tượng khai nhận là Đoàn Kim Phúc và Dương Hoàng Phú (cùng 16 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Bước đầu, cơ quan Công an xác định, Phúc là đối tượng chủ mưu, cầm đầu thực hiện 2 vụ cướp giật tài sản vào ngày 25 và 26/10 vừa qua.

Cụ thể, khoảng 20 giờ ngày 25/10, sau khi nghe Phúc rủ đi cướp giật tài sản, Phú đồng ý và điều khiển xe máy nhãn hiệu Air Black, màu tím đen, không gắn biển kiểm soát chở Phúc.

Cả hai đi từ nhà Phúc đến đường Hoàng Minh Thảo thì phát hiện anh Đặng Xuân L. (43 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam) điều khiển xe máy đi từ hướng ngược lại có để điện thoại ở túi quần sau nhô cao lên khỏi miệng túi.

Phúc ra hiệu cho Phú quay đầu xe và áp sát, sau đó Phúc giật chiếc điện thoại này rồi cả hai tăng ga bỏ chạy. Phúc đem chiếc điện thoại trên bán được 850 ngàn đồng và tiêu xài hết mà không chia cho Phú.

Đến 15 giờ 15 phút ngày 26/10, Phúc rủ Nguyễn Công Bách (16 tuổi, trú phường Hòa Khánh Nam) đi cướp giật tài sản và Bách đồng ý. Bách điều khiển chiếc xe máy chở Phúc khi đến trước số nhà 57 Lê Hiến Mai, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu thì phát hiện chị Nguyễn Thị C. (36 tuổi, trú phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) đang dừng xe nghe điện thoại nên áp sát để Phúc giật lấy rồi cả hai tăng tốc bỏ chạy khỏi hiện trường. Chiếc điện thoại này sau đó được Phúc mang về cất giữ tại nhà.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt nhóm thanh thiếu niên cướp giật tài sản