An ninh trật tự

Bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm và cướp giật tài sản

Ngọc Minh 02/03/2024 - 10:10

Ngày 2/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Huế cho biết, vừa phá thành công chuyên án, bắt giữ đối với Lê Phước Bình (SN 1995, trú tại La Ỷ, Phú Thượng, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) có hành vi trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 21/1/2024, Bình điều khiển xe mô tô đi trộm cắp tài sản. Khi đến khu vực Tây Trì Nhơn, phường Phú Thượng, TP. Huế thì phát hiện một ngôi nhà vắng người. Tại đây, Bình đột nhập qua hàng rào, thò tay qua cửa sổ lấy trộm 1 cái ví bên trong có có 150.000 đồng, 1 thẻ ATM, 1 mảnh giấy ghi mật khẩu thẻ ATM và một số giấy khác. Sau đó, Bình sử dụng thẻ ATM này rút 24.500.000 đồng.

Tiếp đó, 8 giờ ngày 4/2/2024 Bình đột nhập vào một nhà ở phường Vỹ Dạ, TP. Huế lấy trộm 4.500.000 đồng.

z5209114135729_e7503695d0d78b6464c84032afb9d95e(1).jpg
Dựng lại hiện trường vụ việc đối tượng Lê Phước Bình trộm cắp tài sản.

Vào lúc 22 giờ ngày 8/2/2024, tại khu đô thị Phú Mỹ Thượng, Bình leo từ một ngôi nhà thô chưa ai ở sang một ngôi nhà 3 tầng. Tại đây, Bình đã dùng tuốc nơ vít mở vít ô thông gió đột nhập vào nhà này, lục lọi lấy trộm 3 nhẫn đeo tay vàng trắng, 2 cây đàn Guitar.

Mới đây nhất, khoảng 18h30 ngày 25/2/2024, trước khu vực sân bóng Lại Thế, phường Phú Thượng, TP. Huế, Bình phát hiện bà Nghiêm Thị H., (SN 1960) đang đi bộ có đeo 1 sợi dây chuyền. Bình cho xe áp sát giật sợi dây chuyền rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau đó, Bình mang dây chuyền này đi bán với số tiền gần 9 triệu đồng.

Để phòng ngừa đối với loại tội phạm này, người dân hết sức nêu cao tinh thần cảnh giác, cần đóng khóa cửa cẩn thận trước khi ra khỏi nhà và đi ngủ, gia cố cổng cửa chắc chắc; hạn chế việc đeo, mang những tài sản có giá trị lớn trên người, không ghi lại mật khẩu ATM cất chung với thẻ ATM tránh tạo điều kiện sơ hở để kẻ xấu lợi dụng thực hiện hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ đối tượng gây ra nhiều vụ trộm và cướp giật tài sản