Tòa tuyên án

Hai đối tượng rủ nhau cướp giật tài sản lĩnh án

Văn Công - Hương Thi 02/03/2024 - 07:56

Ngày 1/3, TAND huyện Thủy Nguyên (TP. Hải Phòng) mở phiên toà xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Lâm (SN 1991) và Đào Văn Thanh (SN 1995), cùng trú tại xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên về tội “Cướp giật tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/8/2023, Công an huyện Thủy Nguyên nhận được đơn trình báo của chị Lê Thị Tuyết N. (SN 2005, trú tại xã Dương Quan, huyện Thủy Nguyên) về việc khoảng 13 giờ, ngày 3/8/2023, chị N. ngồi sau xe mô tô do mẹ đẻ là bà L. điều khiển đi trên đường 359 theo hướng Thủy Sơn về xã Tân Dương thì bất ngờ bị một nam thanh niên điều khiển xe mô tô áp sát và giật mất 1 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 11 Promax.

Cơ quan Công an huyện Thủy Nguyên đã tiến hành điều tra, xác minh, trích xuất camera an ninh xác định và bắt giữ Nguyễn Văn Lâm và Đào Văn Thanh là người thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của chị N.

Theo kết luận định giá tài sản, tổng giá trị tài sản mà Lâm và Thanh chiếm đoạt của chị N. là 10.375.000 đồng.

Tại Cơ quan điều tra, Thanh và Lâm khai nhận do không có tiền chi tiêu cá nhân nên đã điều khiển xe mô tô đi giật tài sản của người đi đường để bán lấy tiền ăn tiêu.

Khoảng 13 giờ ngày 3/8/2023, Thanh phát hiện chị N. được mẹ chở trên xe mô tô, đang nghe điện thoại nên báo cho Lâm. Khi đi đến trước cửa siêu thị Lanchi Mart, Lâm điều khiển xe mô tô vượt lên rồi áp sát, sau đó dùng tay trái giật chiếc điện thoại của chị N. rồi bỏ chạy.

Đến khoảng 15 giờ ngày 4/8/2023, Lâm và Thanh mang chiếc điện thoại di động chiếm đoạt được của N. đến của hàng điện thoại ở xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên bán được số tiền 1.000.000 đồng. Lâm dùng số tiền đó cho Thanh 100.000 đồng, số còn lại cả hai cùng nhau tiêu hết.

Ngoài ra, Lâm và Thanh còn khai nhận, bằng phương thức và thủ đoạn đó vào ngày 4/8/2023 đã giật được 1 chiếc điện thoại nhãn hiệu SAMSUNG Note 10 của người phụ nữ không rõ tên tuổi. Sau đó, Lâm mang điện thoại đi bán được số tiền 800.000 đồng và cả hai cùng nhau ăn tiêu.

img_20240301_233458.jpg
Bị cáo tại phiên xét xử.

Trên cơ sở kết quả điều tra, ngày 10/1/2024, VKSND huyện Thủy Nguyên ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Lâm và Đào Văn Thanh về tội “Cướp giật tài” sản quy định tại khoản 2 Điều 171 Bộ luật Hình sự.

Sau khi xem xét hồ sơ vụ án, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và kết quả tranh tụng, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lâm 4 năm 6 tháng tù giam và Đào Văn Thanh 4 năm tù giam cùng về tội “Cướp giật tài sản”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai đối tượng rủ nhau cướp giật tài sản lĩnh án