Chìm tàu trên biển, 5 thuyền viên may mắn thoát nạn

Bá Mạnh - Trương Huê| 07/04/2016 12:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đang trên đường chở hàng về thì bất ngờ dông lớn xuất hiện khiến tàu chở hàng HD 1808 bị lật chìm giữa biển. May mắn 5 thuyền viên trên thuyền đã được được cứu sống.

Sáng 7/4, ông Đinh Văn Long, Trưởng đại diện cảng Xuân Hải( Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh) cho biết: 5 thuyền viên bị cơn dông đánh chìm vào tối qua đã được cán bộ cảng cùng các chiến sĩ biên phòng đưa vào bờ an toàn.

Trước đó, vào lúc 18h30’ ngày 6-4, Cảng vụ Hàng Hải Hà Tĩnh nhận được tin báo từ Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh về việc có một tàu bị chìm đắm tại khu vực cảng Cửa Hội, trên thuyền gặp nạn có 5 thuyền viên.

Nhận được thông tin lực lượng cứu hộ, cứu nạn Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh và trạm biên phòng cửa khẩu cảng Xuân Hải đã phối hợp cứu hộ, đưa 5 thuyền viên gặp nạn trên biển vào bờ an toàn lúc 23h45 tối 6-4.

Chìm tàu trên biển, 5 thuyền viên may mắn thoát nạn

Các thuyền viên đang kể lại vụ việc sau khi được đưa vào bờ an toàn

Danh tính 5 thuyền viên được cứu sống là ông Lê Văn Thành, 43 tuổi (thuyền trưởng), anh Nguyễn Văn Đương, 24 tuổi, anh Nguyễn Văn Công, 22 tuổi, cùng quê ở Thanh Hóa; ông Trần Quang Hộ, 47 tuổi và ông Nguyễn Văn Bạo, 58 tuổi, cùng quê ở Hà Nam.

Ông Lê Văn Thành, thuyền trưởng tàu HD 1808 cho biết, lúc 10h sáng 6-4, tàu HD 1808 rời cảng Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh ra chuyển tải hàng than cho tàu Hua Yang Sun Rise đang neo đậu tại khu chuyển tải Cửa Hội.

Đến chiều 6-4, sau khi nhận xong hàng, trên đường trở về vị trí neo đậu thì bất ngờ bị sóng đánh chìm. “Sóng lớn đánh chìm tàu chỉ trong khoảng 10 phút làm các thuyền viên không kịp trở tay, chúng tôi vơ vội mấy chiếc phao trên tàu rồi ra tín hiệu cấp cứu tàu gặp nạn”, ông Thành kể.

Đại diện Cảng vụ Hà Tĩnh trao tặng quà động viên các thuyền viên.

Đại diện Cảng vụ Hà Tĩnh trao quà động viên các thuyền viên.

Ông Nguyễn Văn Bình, Phó giám đốc Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh cho biết: “Nhận được tin báo, cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã điều tàu Minh Hoàng 18, tàu Trường Thành 666 phối hợp cùng trạm biên phòng cửa khẩu cảng Xuân Hải nhanh chóng tới hiện trường, kịp thời đưa các thuyền viên lên tàu. Hiện con tàu 1.200 tấn đang bị chìm ngoài biển, cách đất liền khoảng 12 hải lý. Chúng tôi đang lên phương án để trục vớt đưa tàu vào bờ".

Sau khi làm các thủ tục bàn giao và được chăm sóc, sức khỏe các thuyền viên đã ổn định trở lại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chìm tàu trên biển, 5 thuyền viên may mắn thoát nạn