Xã hội

Vụ chìm tàu câu mực, Thủ tướng chỉ đạo nóng

Hải Nam 18/10/2023 - 12:36

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã ký công điện yêu cầu các bộ ngành, các lực lượng khẩn trương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn các ngư dân mất tích.

Dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Sở chỉ huy tiền phương, trực tiếp theo dõi vụ tìm kiếm 13 ngư dân mất tích khi hai tàu câu mực chìm ở khu vực Trường Sa, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết, Thủ tướng Phạm Minh Chính rất quan tâm đến sự việc, yêu cầu tập trung mọi lực lượng, bằng mọi cách tìm cứu ngư dân mất tích.

h2(1).jpg
Tàu câu mực QNa 90129 từng 2 lần gặp nạn trên Biển Đông

Ông Hiệp chỉ đạo Sở chỉ huy tiền phương phải liên tục giữ liên lạc với các tàu câu mực, động viên ngư dân bỏ phiên biển, tập trung tìm các ngư dân trong lúc chờ tàu của các lực lượng tiếp cận hai vị trí trên. Yêu cầu chính quyền địa phương quan tâm, chia sẻ với gia đình có người mất, tính phương án đưa thi thể ngư dân vào bờ an toàn, đúng phong tục của người địa phương.

Hiện dòng hải lưu đang chảy về hướng Tây Nam, để việc tìm kiếm hiệu quả hơn, cần vận dụng kinh nghiệm của ngư dân, xuôi theo dòng hải lưu để tìm kiếm.

Ông Hiệp yêu cầu khi tìm được ngư dân phải chăm sóc y tế nhanh nhất. "Thời gian vàng còn đến 14h chiều nay (18/10), vậy nên phải tích cực tìm kiếm, tập trung tối đa, cố gắng tìm kiếm và cứu bằng mọi giá", ông Hiệp nói.

Báo cáo với đoàn công tác, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ tai nạn xảy ra lúc 19h30 tối 16/10 ở khu vực gần đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa), khiến tàu QNa 90129 do ông Lương Văn Viên (xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng, hành nghề câu mực bị chìm.

h1(1).jpg
Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam làm việc với Đoàn công tác tiềm kiếm cứu nạn

"Tàu QNa 90129 có 54 ngư dân. Đến chiều 17/10, một tàu câu mực khác đã tiếp cận, vớt được 42 ngư dân (trong đó có 3 người chết), hiện 12 người mất tích", ông Bửu nói.

Ông Bửu cho hay, tại vị trí gần đó, tàu QNa 90927 do ông Trần Công Trường (xã Tam Giang, huyện Núi Thành) làm thuyền trưởng cũng bị chìm. Trên tàu có 39 ngư dân, đã cứu 38 người, 1 người mất tích.

Hiện tại, Quảng Nam đã lập Sở chỉ huy tiền phương, liên tục kết nối Icom với bảy tàu câu mực của ngư dân Quảng Nam hành nghề gần đó để nắm thông tin. Chính quyền cũng đã huy động tàu cảnh sát biển số hiệu 8002 của Vùng Cảnh sát biển 2, 2 tàu kiểm ngư số hiệu KN 467 và KN 471, 1 tàu Vạn Hoa 735 và nhiều tàu cá ngư dân Quảng Nam để hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích.

Danh tính 13 ngư dân đang mất tích

1. Nguyễn Duy Định, sinh năm 1960, ngụ thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành, Quảng Nam.

2. Đặng Thống Tới, sinh năm 1961, ngụ xã Tam Giang, huyện Núi Thành.

3. Đặng Minh Vương, sinh năm 1988, ngụ xã Tam Giang.

4. Châu Ngọc Vũ, sinh năm 1968, ngụ xã Tam Quang, huyện Núi Thành.

5. Đặng Thanh Quang, sinh năm 1973, ngụ xã Tam Quang.

6. Nguyễn Văn Hiền, sinh năm 1973, ngụ xã Tam Quang.

7. Huỳnh Thanh Hải, sinh năm 1973, ngụ xã Tam Quang.

8. Lương Ngọc Anh, sinh năm 1989, ngụ xã Tam Quang.

9. Ngô Văn Hội, sinh năm 1972, ngụ thị trấn Núi Thành

10.Võ Hữu Thức, sinh năm 1976, ngụ xã Tam Mỹ, huyện Núi Thành

11.Đoàn Văn Chí, sinh năm 1999, ngụ xã Tam Quang.

12.Đinh Văn Phương, sinh năm 1981, ngụ xã Tam Quang.

13.Nguyễn Ngọc Pháp, sinh năm 1985, ngụ xã Tam Quang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ chìm tàu câu mực, Thủ tướng chỉ đạo nóng