Đời sống

Kịp thời cứu 3 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Minh Quân 18/10/2023 - 19:10

Khi đang trên đường chở một thi thể không may bị điện giật tử vong trên tàu, chiếc tàu cá bị sóng lớn đánh chìm, 3 ngư dân còn lại may mắn được cứu sống, đưa về bờ an toàn.

Trưa 18/10, Trạm Kiểm soát Biên phòng Mỹ Á – Đồn Biên phòng Phổ Quang (TDP Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đã làm việc và tiếp nhận 3 ngư dân ở tỉnh Bình Định bị chìm tàu trên biển, được tàu cá Quảng Ngãi đưa về bờ.

Theo thông tin ban đầu, tàu cá mang số hiệu BĐ 97633 TS có chiều dài 16m, công suất 730 CV, do ông Kiều Văn Nghiệp (SN 1978, trú phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ kiêm thuyền trưởng, xuất bến tại cảng cá Tam Quan (Bình Định) vào ngày 4/10/2023, trên tàu có 4 lao động, hành nghề câu cá Ngừ Đại dương.

1-chim-tau.jpg
Trạm Kiểm soát Biên phòng Mỹ Á – Đồn Biên phòng Phổ Quang tiếp nhận và làm việc với 3 ngư dân.

Trong quá trình hành nghề trên vùng biển Hoàng Sa, vào khoảng 23 giờ 30 phút ngày 15/10/2023, ông Kiều Văn Thủ (SN 1970, trú thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) là lao động trên tàu không may bị điện giật tử vong ở vùng biển có tọa độ 150 02’N-112015’E.

Các thuyền viên đã tiến hành biện pháp bảo quản thi thể để dưới hầm đá đưa về bờ, trong quá trình điều khiển tàu trở về, đến khoảng 4 giờ ngày 17/10/2023 do thời tiết xấu nên tàu cá BĐ 97633 TS bị phá nước chìm và thi thể ông Thủ cũng bị chìm theo tàu. Trong khi đó, 3 ngư dân còn lại bị trôi dạt trên biển.

img-7970-1-.jpg
Lực lượng y tế thăm khám sức khỏe cho ngư dân khi cập cảng cá Mỹ Á.

Đến 11 giờ ngày 17/10/2023, 3 ngư dân được tàu cá BĐ 92202 TS do ông Trương Quang Duy (SN 1970, trú huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định) đến cứu và đưa lên tàu an toàn. Do tàu cá của ông Duy vừa xuất bến đi hành nghề, nếu trực tiếp đưa 3 ngư dân trên vào bờ thì chi phí cao. Vì vậy, đã nhờ ông Nguyễn Thành Sơn (SN 1976, ở TDP Hải Tân, phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) là thuyền trưởng tàu cá QNg 94857 TS để gửi 3 ngư dân vừa mới cứu đưa về, khi tàu cá của ông Sơn đang di chuyển về bờ.

Lúc 11 giờ 30 phút ngày 18/10/2023, tàu cá QNg 94857 TS đã đưa 3 ngư dân trên cập cảng cá Mỹ Á an toàn và trình báo sự việc với Trạm Kiểm soát Biên phòng Mỹ Á – Đồn Biên phòng Phổ Quang.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kịp thời cứu 3 ngư dân bị chìm tàu trên biển