Xã hội

Cứu 03 ngư dân Quảng Ngãi bị chìm tàu trong đêm ở biển Quảng Bình

Minh Phương 30/11/2023 - 13:06

Khi đang hành trình vào Cảng La xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình, do thời tiết sương mù không quan sát được, nên tàu cá ngư dân Quảng Ngãi đâm vào rạn đá, khiến tàu bị phá nước và chìm trong đêm.

Ngày 30/11, Đồn biên phòng Roòn (BĐBP tỉnh Quảng Bình) cho biết, vào lúc 22h đêm 29/11, có tin báo của Nhân nhân về việc tàu cá mang số hiệu QNg-98024-TS do ông Nguyễn Sỹ Bảy (SN 1969) quê quán xã Phổ Thạnh, huyện Sa Huỳnh, tỉnh Quảng Ngãi là chủ tàu.

z4928418396603_5a23c0ab07965678c733da8d7a305031.jpg
Các ngư dân Quảng Ngãi đang được theo dõi y tế và chăm sóc tại Trạm Biên phòng Hòn La, huyện Quảng Trạch

Trên tàu có ông Nguyễn Tấn Tiến (SN 1973) quê quán xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng và 02 thuyền viên khi đang trên đường hành trình vào Cảng La xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, nhưng do thời tiết sương mù không quan sát được, nên tàu đã đâm vào rạn đá sau Đảo La, khiến tàu bị phá nước và chìm.

Nhận được thông tin, Đồn Biên phòng Roòn đã chỉ đạo Trạm biên phòng Hòn La nhanh chóng triển khai lực lượng với 05 đồng chí, đồng thời phối hợp với ngư dân xã Quảng Đông nhanh chóng ứng cứu các thuyền viên gặp nạn.

Đến khoảng 23h trong đêm, lực lượng biên phòng và ngư dân đã tiếp cận được tàu gặp nạn để cứu hộ, đưa 03 thuyền viên bị nạn đưa vào Cảng cá Phước Thịnh tại khu vực Hòn La, xã Quảng Đông để chăm sóc y tế.

Vụ chìm tàu ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng do thuyền bị đâm hư hỏng, nước tràn vào các khoang. Hiện, các ngư dân đang được theo dõi y tế và chăm sóc tại Trạm Biên phòng Hòn La, huyện Quảng Trạch.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cứu 03 ngư dân Quảng Ngãi bị chìm tàu trong đêm ở biển Quảng Bình