Truy tố một "nữ tặc" vay tiền rồi bỏ trốn

Hoàng Phúc| 24/06/2013 09:02
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Vì không có tiền chi trả lãi và gốc của các khoản vay nên Lệ đã bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền của những người cho Lệ vay.

Ngày 23/6, VKSND tỉnh Khánh Hòa cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa án cùng cấp để đưa đối tượng Trần Thị Lệ (SN 1970, trú Tân Mỹ, Ninh Xuân, Ninh Hòa) ra xét xử về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng Lệ là dân thường trú tại Tân Mỹ, Ninh Xuân, Ninh Hòa. Trong thời gian sinh sống tại địa phương, Lệ đã vay tiền của nhiều người để làm ăn. Đến ngày 28/2/2012, vì không có tiền chi trả lãi và gốc của các khoản vay nên Lệ đã bỏ trốn nhằm chiếm đoạt số tiền của những người cho Lệ vay. Theo đó, chiếm đoạt của các bà Phạm Thị Thùy Trang, Đỗ Thị Mỹ, Lê Thị Bích Hiền, Lê Thanh Diễm, Lê Thị Hiệp và Võ Thị Thúy tổng cộng 508.855.000 đồng. Ngày 24/9/2012, Lệ bị bắt theo lệnh truy nã.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Truy tố một "nữ tặc" vay tiền rồi bỏ trốn