Báo Trung Quốc nói gì về chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

PV| 11/01/2017 12:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Hầu hết các báo lớn của Trung Quốc đều đưa thông tin với nội dung đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, dự kiến diễn ra từ ngày 12-15/1.

Theo Tân Hoa xã, tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 9/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết Trung Quốc mong muốn xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và ổn định với Việt Nam.

Trung Quốc đánh giá cao chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, dự kiến diễn ra từ ngày 12-15/1/2017 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Dự kiến, trong thời gian diễn ra chuyến thăm, các nhà lãnh đạo và các quan chức cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ có các cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để thảo luận về quan hệ song phương và những vấn đề hai bên cùng quan tâm.

Người phát ngôn Lục Khảng nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Việt Nam để thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, tăng cường trao đổi mang tính chiến lược và sự tin cậy chính trị lẫn nhau, đi sâu hợp tác thực chất, thúc đẩy sự phát triển bền vững, lành mạnh và ổn định của quan hệ song phương.

Trong khi đó, theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tờ Thời báo Hoàn cầu - một ấn phẩm của tờ Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc - ngày 9/1 đăng bài xã luận nhận định rằng chuyến thăm Trung Quốc sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tín hiệu củng cố tình hữu nghị Trung-Việt.

Tờ báo cho biết trước khi được bầu lại làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII hồi tháng 1/2016, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thăm Trung Quốc vào năm 2015. Tiếp đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thường trực Ban Bí thư Đinh Thế Huynh đã thăm Trung Quốc trong năm 2016. Chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi năm 2017 mới bắt đầu được đánh giá sẽ mang tới điểm mới trong quan hệ hai nước.

Tờ báo khẳng định trong quan hệ Trung-Việt có một trụ cột đặc biệt là quan hệ giữa hai đảng. Điều đó khiến cho mối quan hệ giữa Bắc Kinh và Hà Nội có sự gắn bó lâu bền, sự phát triển của quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung-Việt cũng thêm vững chắc.

Báo Trung Quốc nói gì về chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đón tiếp Tổng Bí thư Tập Cận Bình đến Hà Nội hồi tháng 11/2015. Ảnh: Tiến Tuấn.

Nói về chuyến thăm này, tại buổi gặp gỡ báo chí đầu năm 2017, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cho biết chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ của Việt Nam và tăng cường quan hệ đối tác chiến lược với Trung Quốc.

Phó Thủ tướng cho hay chuyến thăm Trung Quốc của Tổng Bí thư diễn ra vào thời điểm đầu năm khẳng định rõ Việt Nam mong muốn đưa quan hệ thực sự đi vào chiều sâu, hiệu quả, đảm bảo quan hệ lợi ích song phương và môi trường hoà bình, ổn định của khu vực.

Theo ông, chuyến thăm này cũng sẽ mở ra một năm sẽ có nhiều cuộc viếng thăm lẫn nhau giữa lãnh đạo hai bên.

Tháng 11/2015, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và phu nhân đã có chuyến công du tới Hà Nội.

"Tôi hy vọng chuyến thăm lần này sẽ củng cố tình hữu nghị truyền thống, quy hoạch sự phát triển tương lai, thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt lên tầm cao mới", Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc từng khẳng định.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Báo Trung Quốc nói gì về chuyến thăm sắp tới của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng?