Kinh tế

Việt Nam – Trung Quốc hội đàm, trao đổi kinh nghiệm xây dựng hải quan thông minh

Việt Bắc 28/07/2023 - 18:24

Ngày 28/7, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) tổ chức hội đàm, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng hải quan thông minh; phối hợp thực hiện các giải pháp tạo thuận lợi cho hoạt động thông quan giữa 2 cơ quan hải quan của hai nước.

img_0934(1).jpg
Toàn cảnh buổi hội đàm

Từ đầu năm 2023 đến nay, mặc dù gặp một số khó khăn nhưng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) luôn tích cực, chủ động trong việc trao đổi thông tin, tạo điều kiện cho xuất nhập khẩu hàng hóa qua lại hai bên.

Theo đó, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu của tỉnh Lạng Sơn (tất cả các loại hình) đạt trên 2,44 tỷ USD, tăng 103,5% so với cùng kỳ năm 2022). Cùng đó, hai đơn vị đã phối hợp triển khai nhiều công tác khác liên quan.

img_1000(1).jpg
Lãn đạo Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) phát biểu tại buổi hội đàm.

Sau khi chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn, kết quả đạt được trong hoạt động thông quan hàng hóa qua lại các cặp cửa khẩu của hai bên trong thời gian qua, lãnh đạo 2 cơ quan hải quan của hai nước đã chia sẻ, trao đổi về kinh nghiệm xây dựng hải quan số – bước đệm để hướng đến xây dựng hải quan thông minh.

Trong đó, trọng tâm là chia sẻ về quy trình thực hiện thủ tục hải quan, điện tử hóa các thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, bản kê thông tin hàng hoá nhập khẩu điện tử;…

Cùng với đó, hai bên đã trao đổi, chia sẻ về những giải pháp, kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu; đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang bị đáp ứng nhu cầu xuất nhập khẩu hàng hoá giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc; “số hóa” các thủ tục hải quan;…

img_1004(1).jpg
Lãnh đạo Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn (Việt Nam) phát biểu tại buổi hội đàm.

Tại buổi hội đàm, qua trao đổi, lãnh đạo hai đơn vị thống nhất sẽ tiếp tục thường xuyên trao đổi thông tin, tăng cường hoạt động tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại hai chiều; thống nhất về việc phối hợp thúc đẩy tiến trình cùng nghiên cứu, xây dựng thí điểm mô hình hải quan thông minh, biên giới thông minh, kết nối thông minh trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam – Trung Quốc hội đàm, trao đổi kinh nghiệm xây dựng hải quan thông minh