Chính trị

Hội đàm, phối hợp công tác quản lý biên giới Việt Nam-Trung Quốc

Việt Bắc 12/07/2023 - 21:47

Chiều 12/7, tại thành phố Lạng Sơn, Đoàn đại biểu 5 đồn biên phòng Lạng Sơn, Việt Nam (Hữu Nghị, Bảo Lâm, Tân Thanh, Na Hình, Bình Nghi) và Đoàn đại biểu Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan, Tổng Trạm kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Quảng Tây, Trung Quốc tổ chức hội đàm định kỳ quý II/2023, theo cơ chế hợp tác đã ký kết.

anh-1-viet-nam-trung-quoc(1).jpg
Toàn cảnh buổi hội đàm

Trong Quý II/2023, hai Bên đã làm tốt công tác trao đổi tình hình liên quan đến công tác phối hợp quản lý biên giới, kiểm soát xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu và công tác trao trả, tiếp nhận công dân xuất nhập cảnh trái phép; thường xuyên điện thoại qua đường dây nóng, gửi cho nhau 98 thư và tổ chức gặp gỡ trực tiếp tại cửa khẩu 32 lần.

Tại cuộc hội đàm, hai Bên trao đổi, thống nhất trong thời gian tới tiếp tục phối hợp thực hiện tốt ba văn kiện pháp lý về biên giới, các thỏa thuận hợp tác, biên bản hội đàm, biên bản ghi nhớ đã ký kết; duy trì cơ chế hội đàm, trao đổi thông tin có liên quan để kịp thời giải quyết, xử lý hiệu quả các vụ việc liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của hai Bên; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp quản lý cửa khẩu, kiểm soát xuất nhập cảnh, kịp thời trao đổi, giải quyết các vụ việc, vấn đề phát sinh mới tại cửa khẩu để tạo thuận lợi cho hoạt động xuất, nhập cảnh, nâng cao năng lực thông quan hàng hóa.

Cũng tại cuộc hội đàm, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) đã ký kết biên bản tăng cường giao lưu công tác chính trị. Qua đó, góp phần cùng nhau xây dựng đồn trạm hữu nghị, biên giới bình yên, xây dựng đường biên giới chung hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

anh-3-vn-trung-quoc(1).jpg
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) ký kết Biên bản tăng cường giao lưu công tác Chính trị.

Sau thời gian hội đàm, hai Bên cùng giao lưu thể thao (bóng chuyền hơi) giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc), tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Lạng Sơn (thành phố Lạng Sơn).

Trận đấu có sự tham gia của 20 vận động viên là cán bộ, chiến sỹ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc).

Sau tiếng còi khai cuộc, trận đấu diễn ra với tinh thần đoàn kết và thi đấu hết mình của các vận động viên, họ cống hiến cho khán giả những pha bóng hay, đẹp mắt. Kết thúc trận giao hữu, hai đội hoà với tỷ số 1-1.

anh-4-vn-_-tq(1).jpg
Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) giao hữu bóng chuyền hơi.

Trận giao hữu là hoạt động thiết thực chào mừng thành công cuộc Hội đàm định kỳ Quý II/2023 giữa 5 đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và Lễ ký kết Biên bản hợp tác tăng cường giao lưu công tác Chính trị giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Việt Nam) và Trạm Kiểm tra Biên phòng xuất nhập cảnh Hữu Nghị Quan (Trung Quốc) diễn ra cùng ngày.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đàm, phối hợp công tác quản lý biên giới Việt Nam-Trung Quốc