Tòa án địa phương

Hội đàm 20 năm quan hệ hữu nghị giữa TAND tỉnh Quảng Trị và TAND tỉnh Savannakhet

Mạnh Hùng - Minh Dũng 20/06/2023 - 21:54

Ngày 20/6, TAND tỉnh Quảng Trị và TAND tỉnh Savannakhet (nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào) tổ chức Hội đàm Kỷ niệm 20 năm mối quan hệ hữu nghị giữa hai đơn vị.

ae160f19-7230-43be-b258-c07d245a7508.jpeg
Toàn cảnh Hội đàm Kỷ niệm 20 năm mối quan hệ hữu nghị giữa TAND tỉnh Quảng Trị và TAND tỉnh Savannakhet

Tham dự buổi Hội đàm có đại diện lãnh đạo của các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Ban nội chính của tỉnh, lãnh đạo TAND hai cấp cùng tập thể cán bộ TAND tỉnh Quảng Trị.

Về phía TAND tỉnh Savannakhet có đồng chí Kiêng Xắc Bun Tha Vong - Chánh án TAND tỉnh làm trưởng đoàn; các đồng chí Thẩm phán tỉnh, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án khu vực thuộc tỉnh Savannakhet.

Tại buổi Hội đàm, Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị Lê Hồng Quang cho biết, Việt Nam và Lào là hai dân tộc có mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, hai nước láng giềng gần gũi, cùng chung dòng sông Mê kông, cùng tựa vào dãy Trường Sơn hùng vĩ, yêu độc lập và khát vọng tự do. Tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysoon Phomvihane đặt nền móng và tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo dày công vun đắp, trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, son sắt.

Ngày 5/9/1962, Việt Nam - Lào chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Ðây là mốc son quan trọng, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Trong bối cảnh Đảng, Nhà nước và nhân dân hai nước đã và đang làm hết sức mình để xây dựng tình đoàn kết đặc biệt, TAND hai nước không ngừng thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị, đem lại những lợi ích thiết thực.

ded18c9d-aa4b-4390-b983-6483057bae6a.jpeg
Đồng chí Lê Hồng Quang, Chánh án TAND tỉnh Quảng Trị phát biểu tại Hội đàm

Theo Chánh án tỉnh Quảng Trị, TANDTC hai nước ký Biên bản ghi nhớ đầu tiên vào ngày 9/8/2003. Ngày 13/8/2008, TANDTC hai nước đã ký Thỏa thuận hợp tác làm cơ sở để TAND hai nước triển khai các hoạt động hợp tác…

Theo đó, qua nhiều năm hợp tác, giữa hai bên đã có sự trao đổi, học hỏi kinh nghiệm qua nhiều chuyến thăm và làm việc. Gần đây nhất, năm 2022, Đoàn TAND tỉnh Quảng Trị do đồng chí Lê Hồng Quang- Chánh án làm trưởng đoàn đã sang thăm và làm việc với TAND Savannakhet về nội dung: “Trao đổi kinh nghiệm về công tác xét xử, giải quyết các vụ án hành chính; tổ chức phiên toà trực tuyến; chào xã giao Lãnh đạo tỉnh Savannakhet; thăm các Toà án khu vực 2,3,4 thuộc TAND tỉnh Savannakhet; tham quan một số danh lam thắng cảnh tại tỉnh Savannakhet”.

Năm 2023, trong chuyến thăm TAND tỉnh Quảng Trị lần này theo đề nghị của Chánh án Lê Hồng Quang và sự đồng ý của đồng chí Kiêng xắc Bun Tha Vong, hai Toà án ngoài những hoạt động trao đổi kinh nghiệm thường xuyên, còn phối hợp tổ chức kỷ niệm 20 năm ngày ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, hữu nghị giữa hai Toà án.

Theo đề xuất của TAND tỉnh Savannakhet, trong phạm vi khả năng cho phép, TAND hai cấp tỉnh Quảng Trị sẽ trang bị một số thiết bị về trực tuyến giúp TAND tỉnh Savannakhet và 4 Toà án khu vực có phương tiện, thiết bị để hội nghị, họp nhóm thông qua Internet.

5398d321-7828-49be-8fc3-00537b3a1542.jpeg
Đồng chí Kiêng Xắc Bun Tha Vong, Chánh án TAND tỉnh Savannakhet phát biểu

Trên tinh thần đoàn kết hợp tác hữu nghị, sau 20 năm ký kết Biên bản ghi nhớ, TAND tỉnh Quảng Trị và TAND tỉnh Savannakhet đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp. Cụ thể, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tình đoàn kết giữa hai nước Việt Nam – Lào nói chung và giữa TAND hai tỉnh nói riêng trên đa phương diện, đặc biệt là trong lĩnh vực tư pháp.

Tổ chức được 15 chuyến thăm và làm việc luân phiên tại TAND của hai tỉnh. Qua đó đã tạo điều kiện cho TAND hai tỉnh trao đổi, chia sẻ bài học kinh nghiệm xét xử; quá trình thực hiện cải cách tư pháp; hợp tác phòng chống tội phạm xuyên quốc gia; giao dịch dân sự, kinh tế qua biên giới. Hỗ trợ một số trang thiết bị cần thiết bị phục vụ công tác chuyên môn, góp phần thực hiện tốt công cuộc cải cách tư pháp…

Nhân kỷ niệm 20 năm ngày TAND tỉnh Quảng Trị và TAND tỉnh Savannakhet ký kết Biên bản ghi nhớ, TAND tỉnh Quảng Trị đề nghị cùng thảo luận và bổ sung một số nội dung.

0846d02f-a972-466d-b361-ae24677c5bb6.jpeg

Thứ nhất, thực hiện theo Hiệp định tương trợ tư pháp trong lĩnh vực dân sự giữa nước Cộng hoà xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào được ký kết ngày 11/01/2023. TAND tỉnh Quảng Trị và TAND tỉnh Savannakhet tiếp tục nghiên cứu để triển khai thực hiện tương trợ tư pháp về dân sự, gồm cống đạt giấy tờ tư pháp; thu thập, cung cấp chứng cứ; triệu tập người làm chứng, người giám định; công nhận và cho thi hành quyết định của Toà án.

Thứ hai, đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm một cách thường xuyên và luân phiên giữa TAND hai tỉnh về xét xử các loại án. Đặc biệt, chú ý đấu tranh phòng chống các tội phạm xuyên quốc gia, các tội phạm ma tuý vốn là hiểm họa lớn cho hai quốc gia; bảo vệ các giao dịch dân sự, kinh tế hợp pháp của công dân hai tỉnh.

Thứ ba, tạo điều kiện cho Toà án cấp dưới chung đường biên giới giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết anh em.

Thứ tư, tăng cường giao lưu văn hoá, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức hai Tòa án tìm hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của hai dân tộc để tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ và thông cảm lẫn nhau.

Thứ năm, tiếp tục sử dụng công nghệ thông tin như: Messenger, email, Zalo để kịp thời trao đổi thông tin cần thiết.

Thứ sáu, khuyến khích công chức TAND hai tỉnh học tập, nâng cao khả năng ngôn ngữ để hiểu tiếng của nhau.

Tại buổi Hội đàm, đồng chí Kiêng Xắc Bun Tha Vong - Chánh án TAND tỉnh Savannakhet đã bày tỏ niềm tự hào và vui mừng khi được dẫn đầu Đoàn cán bộ TAND tỉnh Savannakhet đến thăm và gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm tại TAND tỉnh Quảng Trị.

86fb4f75-416f-4bc9-8568-814accf9e2a8.jpeg

Chánh án Kiêng Xắc Bun Tha Vong cho biết, trong suốt thời gian thực hiện theo biên bản được lập từ năm 2003 và sửa đổi năm 2013, đã tròn 20 năm xây dựng mối quan hệ giữa TAND tỉnh Quảng Trị và TAND tỉnh Savannakhet đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp…

Chánh án TAND tỉnh Savannakhet Kiêng Xắc Bun Tha Vong mong muốn trong thời gian tới, TAND tỉnh sẽ quan tâm thường xuyên tăng cường trao đổi kinh nghiệm xét xử các vụ án giữa TAND hai tỉnh, tăng cường phong ngừa tội phạm xuyên quốc gia, ngăn chặn vấn đề ma tuý đang đe doạ hai dân tộc; tiếp tục tăng cường giao lưu văn hoá để cán bộ công chức TAND hai nước hiểu về văn hoá, phong tục tập quán của hai quốc gia, hai dân tộc nhằm nâng cao nhận thức và phong tục tập quán của nhau…

Buổi Hội đàm diễn ra trong không khí thân mật và nghiêm túc. Hai bên cùng trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến việc xét xử các loại án, tăng cường công tác hợp tác, tương trợ tư pháp khi có vụ việc liên quan đến công dân; đặc biệt là các vụ án về ma túy, giải quyết các vụ án giữa địa bàn các huyện gần nhau…

Bên cạnh đó, hai bên mong muốn tiếp tục thắt chặt hơn tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa hai Tòa án; đẩy mạnh trao đổi kinh nghiệm một cách thường xuyên và luân phiên giữa hai Tòa án về xét xử các loại án; tạo điều kiện cho Toà án cấp dưới chung đường biên giới giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau; tạo điều kiện cho cán bộ, công chức hai Tòa án tìm hiểu văn hóa, phong tục, tập quán của hai dân tộc để tăng cường sự hiểu biết, chia sẻ và thông cảm lẫn nhau…

Phát biểu bế mạc buổi Hội đàm, Chánh án Lê Hồng Quang một lần nữa nhấn mạnh năm 2022 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, hai nước Kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2022), 45 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977 - 18/7/2022). Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử, mốc son sáng ngời, tô thắm thêm tình đoàn kết hữu nghị giữa hai nước.

Theo Chánh án tỉnh Quảng Trị, đây là dịp tổng kết lại những kết quả tốt đẹp, rút ra những kinh nghiệm quý cho việc phát triển quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai Toà án; là dịp TAND hai tỉnh trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm giải quyết án, quá trình thực hiện cải cách tư pháp tại mỗi TAND.

Ngoài ra, “đây cũng là cơ hội quý báu để cán bộ, công chức hai nước giao lưu văn hóa, truyền thống, nét đặc sắc về đất nước mình”, Chánh án Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Một số hình ảnh tại buổi Hội đàm:

279dfeda-2bf0-46bf-9ada-1de66fa4809e.jpeg
e8e7781c-1217-4f3d-a55d-a1218c05f17b.jpeg
2bfb0402-f595-4949-88d9-1422b458cd3b.jpeg
27199653-7d41-4a95-910a-06ba6f4cb493.jpeg
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội đàm 20 năm quan hệ hữu nghị giữa TAND tỉnh Quảng Trị và TAND tỉnh Savannakhet