6 tháng đầu năm 2026, Quảng Ninh thu ngân sách hơn 48.500 tỉ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ và hoàn thành 66% dự toán năm. Kết quả này giúp địa phương tiến gần mục tiêu thu 100.000 tỉ đồng, dù vẫn đối mặt nhiều áp lực từ nợ thuế và biến động thương mại quốc tế.
Giữa bối cảnh nhiều địa phương chịu áp lực giảm thu do tăng trưởng chưa đồng đều và thị trường xuất khẩu còn nhiều khó khăn, Quảng Ninh tiếp tục là điểm sáng về điều hành tài chính - ngân sách.
Theo UBND tỉnh, tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm đạt 48.556 tỉ đồng, trong đó thu nội địa đạt 38.740 tỉ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 9.816 tỉ đồng. Kết quả này bằng 66% dự toán năm, tăng 61% so với cùng kỳ năm 2025 và đưa Quảng Ninh tiếp tục đứng thứ 7 cả nước về tổng thu ngân sách.
Đáng chú ý, mức tăng trưởng này đạt được trong bối cảnh Quảng Ninh không mở rộng quy mô nguồn thu nhờ sáp nhập đơn vị hành chính như một số địa phương khác.

Để đạt kết quả trên, ngay từ đầu năm, tỉnh đã xây dựng kịch bản thu ngân sách với mục tiêu 100.000 tỉ đồng, giao chỉ tiêu theo từng quý, từng khoản thu, từng địa bàn và gắn trách nhiệm với người đứng đầu.
Cùng với đó, các tổ công tác liên ngành thường xuyên làm việc với 42 doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn trong các lĩnh vực than, điện, xăng dầu, logistics, du lịch và dịch vụ nhằm tháo gỡ khó khăn, đồng thời quản lý chặt các nguồn thu phát sinh.
Không chỉ thu ngân sách tăng tích cực, công tác điều hành chi cũng được thực hiện theo hướng chủ động, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ trọng tâm. Quảng Ninh tiếp tục nằm trong nhóm địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân cả nước, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Đáng chú ý, tỉnh giữ lại 204 tỉ đồng, tương đương 10% kinh phí tự chủ để tạo nguồn cải cách tiền lương; đồng thời tiết kiệm 537 tỉ đồng chi thường xuyên và 1.050 tỉ đồng (5% chi đầu tư phát triển) để bổ sung vốn cho dự án đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo yêu cầu của Trung ương.
Bên cạnh kết quả tích cực, những tháng cuối năm vẫn đặt ra những thách thức. Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, tổng nợ thuế đến ngày 30/6/2026 là 6.192 tỉ đồng, tương đương 8,2% dự toán thu cả năm. Nhiều doanh nghiệp còn nợ thuế lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách.
Trong khi đó, nguồn thu từ hoạt động xuất nhập khẩu có nguy cơ giảm khi chính sách giảm thuế đối với xăng dầu chưa được gia hạn cho 6 tháng cuối năm; sức mua nhiều nhóm hàng vẫn yếu, còn tình trạng nợ đọng thuế chưa được xử lý triệt để.
Theo ông Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Tài chính Quảng Ninh, kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy hiệu quả của việc xây dựng kịch bản điều hành từ sớm và giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng địa phương. Tuy nhiên, nhiệm vụ còn lại của năm 2026 vẫn rất nặng nề khi kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến khó lường.
Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục điều hành ngân sách linh hoạt, ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, khai thác hiệu quả các nguồn thu mới và sử dụng ngân sách đúng trọng tâm, trọng điểm.
Ở góc độ quản lý thuế, ông Hà Văn Trường, Trưởng Thuế tỉnh Quảng Ninh, cho biết ngành Thuế sẽ tăng cường kiểm soát nguồn thu, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý thuế, thanh tra theo phân tích rủi ro và quyết liệt thu hồi các khoản nợ thuế lớn nhằm chống thất thu, giảm nợ đọng và góp phần hoàn thành mục tiêu thu ngân sách năm 2026.
Để cán đích mục tiêu 100.000 tỉ đồng trong năm nay, Quảng Ninh sẽ tiếp tục đồng bộ nhiều giải pháp, từ thu hồi nợ thuế, khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất đai, tài nguyên và xuất nhập khẩu đến đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, điều chuyển vốn từ các dự án chậm sang dự án có khả năng giải ngân tốt và tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp để duy trì đà tăng trưởng.