Đời sống

Xây dựng, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam - Trung Quốc

PV 07/12/2023 - 21:08

Ngày 7/12, tại thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa, huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng, UBND huyện Quảng Hòa đã tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ hữu nghị quốc tế giữa huyện Quảng Hòa (Việt Nam) và huyện Long Châu (Trung Quốc).

112608_pho_chu_tich_ubnd_tinh_trinh_truong_huy_tang_hoa_chuc_mung_le_ky_niem_10_nam_thiet_lap_quan_he_huyen_huu_nghi_giua_huyen_quang_hoa_viet_nam_va_huyen_l_14041607.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, ông Trịnh Trường Huy tặng hoa chúc mừng hai huyện.

Tại buổi lễ, các đại biểu ôn lại chặng đường lịch sử gắn bó giữa hai nước Việt Nam - Trung Quốc, nhân dân hai nước có mối quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, truyền thống đó được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông xây dựng, vun đắp và được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, Nhà nước kế thừa và phát triển.

Cách đây 10 năm, ngày 4/9/2013, huyện Long Châu và huyện Phục Hòa (nay là huyện Quảng Hòa) đã ký Bản thỏa thuận khung về thiết lập quan hệ huyện hữu nghị quốc tế. Đây là cặp huyện đầu tiên trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc thực hiện ký kết huyện hữu nghị, đó là niềm vinh dự lớn lao, khẳng định niềm tin mà hai Đảng, Nhà nước đã dành cho cấp ủy, chính quyền, nhân dân hai huyện.

Từ khi ký kết quan hệ hữu nghị, mối quan hệ giữa hai huyện ngày càng phát triển cả về chiều rộng và chiều sâu. Đặc biệt, hai huyện luôn giữ mối quan hệ tốt đẹp, tôn trọng chủ quyền biên giới quốc gia, cùng nhau vun đắp tình hữu nghị, hợp tác trong đảm bảo an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, công tác phòng chống, dịch bệnh khu vực biên giới…

Hai huyện Quảng Hòa và Long Châu có chung đường biên giới dài 22,7km, nhân dân hai bên có nhiều nét tương đồng về văn hóa, phong tục tập quán, có mối quan hệ gắn bó, hữu nghị thân thiết.

Từ năm 2013 đến 2023, tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu giữa hai địa bàn đạt hơn 3,4 tỷ USD. Hai bên cũng phối hợp tổ chức các hội chợ thương mại biên giới, để quảng bá tiềm năng, thế mạnh, giao lưu, tìm cơ hội hợp tác, đầu tư.

Hai huyện cũng phối hợp tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao, tăng cường giao lưu, hợp tác, hữu nghị, cùng phối hợp bảo vệ, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, cùng phát triển.

Tại hai huyện, cũng đã có hai cặp xóm - bản biên giới ký kết biên bản hợp tác hữu nghị. Thời gian tới, hai huyện sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp, cùng nâng cao hiệu quả hợp tác, hữu nghị, vì sự phát triển chung.

112605_le_ky_ket_thoa_thuan_huu_nghi_giua_thi_tran_ta_lung_va_thi_tran_thuy_khau_12175107.jpg
Thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa và thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu đã ký kết thỏa thuận hữu nghị.

Dịp này, thị trấn Tà Lùng, huyện Quảng Hòa và thị trấn Thủy Khẩu, huyện Long Châu đã ký kết thỏa thuận hữu nghị giữa hai bên.

Các đại biểu tham dự buổi lễ và lãnh đạo hai huyện Quảng Hòa và Long Châu cũng tiến hành thả cá trên sông Bắc Vọng, với ý nghĩa tăng cường hợp tác bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản giữa hai bên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng, thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam - Trung Quốc