Hai “đạo chích” vào tù ra trại như cơm bữa

Hoàng Thiên Lý| 08/05/2018 14:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Liên tục vào tù, ra trại nhưng Hậu và Chức vẫn chứng nào tật ấy nên các bản án tiếp tục nối dài.

Sáng 8/5, TAND tỉnh Khánh Hòa đã bác kháng cáo phạt bị cáo Huỳnh Ngọc Hậu (SN 1971, trú 5/N Quân Trấn, Hùng Vương, hiện ở Phú Nông, Vĩnh Ngọc, Nha Trang) 3 năm 6 tháng tù; Lê Chức (SN 1966, trú Phú Lộc, Hòa Thắng, Phú Hòa, Phú Yên) 2 năm 6 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Chức còn bị tổng hợp 15 tháng tù của bản án trước buộc phải chấp hành là 3 năm 9 tháng tù.

Theo cáo trạng, khoảng 19h30’ ngày 7/11/2016, Hậu điều khiển xe máy chở Chức đi vòng quanh thành phố Nha Trang xem ai để xe máy sơ hở thì ăn trộm.

Đến 23h cùng ngày, cả hai phát hiện một xe máy hiệu Honda Airblade (trị giá 34.527.000 đồng) của anh Trần Hữu Tài đang để tại khu vực công viên (đối diện số 62 Trần Phú) không có người trông coi. Chức đứng cảnh giới để Hậu lại gần chiếc xe máy dùng đoản phá ổ khóa xe máy. Sau đó, Hậu dắt xe trên về hướng đường Biệt Thự, còn Chức điều khiển xe máy đi theo sau. Khi đến trước số 4 đường Biệt Thự, do xe không nổ máy được nên Hậu bỏ lại xe máy vừa trộm cắp được cùng Chức bỏ đi.

Hai “đạo chích” vào tù ra trại như cơm bữa

Bị cáo Hậu và Chức tại tòa.

Theo hồ sơ, năm 1989 Hậu bị xử phạt 9 tháng tù về tội danh tương tự. Năm 1991 tiếp tục bị xử phạt 8 năm tù về các tội “Trộm cắp TSXHCN”, “Trộm cắp tài sản của công an” và “Trốn khỏi nơi giam”.

Trong quá trình thi hành án Hậu tiếp tục trốn khỏi nơi giam và phạm tội mới. Do đó, năm 1993, Tòa phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng xử phạt 11 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản công dân” và “Trốn khỏi nơi giam”, tổng hợp bản án năm 1991 buộc phải chấp hành là 18 năm 6 tháng 2 ngày tù.

Sau khi chấp hành xong hình phạt năm 2007. Năm 2010 tiếp tục bị TAND tỉnh Khánh Hòa xử phạt 4 năm tù giam về tội này. Còn Chức, năm 1984 bị TAND tỉnh Phú Khánh xử phạt 3 năm tù về tội “Cướp tài sản công dân”. Năm 1992 bị TAND tỉnh Phú Yên xử phạt 3 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2008 bị TAND TP Tam Kỳ, Quảng Nam xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Năm 2012 bị TAND TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận xử phạt 1 năm tù cũng về tội trên.

Không những vậy, quá trình điều tra Hậu và Chức khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy tại các địa bàn huyện Tuy An, Phú Yên; huyện Vạn Ninh và thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa. Cơ quan CSĐT Công an TP Nha Trang đã thông báo cho các cơ quan CSĐT – Công an các huyện, thị xã trên để điều tra, truy tố theo thẩm quyền.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hai “đạo chích” vào tù ra trại như cơm bữa