Đâm chết vợ rồi thuê taxi chở thi thể về nhà bố mẹ vợ

Hồ Huy| 04/11/2018 11:22
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Do mâu thuẫn vợ chồng, Lai đã dùng dao đâm vợ tử vong rồi thuê taxi đưa thi thể về nhà bố mẹ vợ.

TAND tỉnh Đồng Nai vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Minh Lai (sinh năm 1987, ngụ tại xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh) về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự. 

Khoảng tháng 01/2018 Huỳnh Minh Lai từ tỉnh Trà Vinh đến làm thuê xã Bàu Hàm, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Thời gian sau, Lai cho rằng chị T (SN 1992, vợ của Lai) ngoại tình và lấy số tiền dành dụm của hai vợ chồng là khoảng hơn 20 triệu đồng và đồ trang sức bằng vàng tiêu xài hết.

Do đó, khoảng 20 giờ ngày 02/02/2018, trong lúc cãi nhau với chị T. Lai đã lấy con dao Thái Lan để sẵn ở đầu giường giơ lên dọa nhưng bị vợ thách thức. Bực tức, Lai dùng dao đâm 01 nhát trúng vào ngực của chị T.

Sau khi đâm vợ, Lai đi lại giường ông Thạch Kha (người cùng quê làm thuê chung) đang ngủ gần đó kêu ông Kha dậy và nhờ ông Kha lấy xe máy chở chị T. đi bệnh viện cấp cứu nhưng chị T. đã tử vong.

Đến khoảng 05 giờ ngày 03/02/2018 Lai thuê xe taxi đưa chị T. từ Đồng Nai về quê bố mẹ vợ tại ấp Tắc Hố, xã Ngọc Biên, huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Sau đó, Lai đã lên Công an xã Ngọc Biên để đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tuyên phạt Huỳnh Minh Lai 16 năm tù giam.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đâm chết vợ rồi thuê taxi chở thi thể về nhà bố mẹ vợ