Khởi tố người cha hành hạ dã man con gái ruột

Hoa Đông| 03/06/2015 14:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 3/6, Thiếu tá Nguyễn Thanh Long – Phó Trưởng Công an huyện Cam Lộ (Quảng Trị) cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố đối với Hoàng Xuân Tuấn (32 tuổi, trú tại thôn Tam Hiệp, Cam Thủy, Cam Lộ, Quảng Trị) về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Trước đó, vào ngày 27/5, Công an huyện Cam Lộ nhận được đơn trình báo của người dân về việc cháu Hoàng Thị Nhi L. (10 tuổi) bị chính cha ruột của mình là Hoàng Xuân Tuấn giam giữ, đánh đập dã man. Ngay sau đó, đơn vị đã cử lực lượng xuống địa bàn để xác minh, điều tra và giải cứu cháu bé.

Vì muốn gây sức ép để vợ quay về sống chung, ngày 22/4, Hoàng Xuân Tuấn đến trường Tiểu học Tĩnh Hải (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) đón cháu L. đi học về rồi bắt cháu lên xe đưa thẳng vào Cam Lộ (Quảng Trị). Từ đó, Tuấn nhẫn tâm bắt nhốt, hành hạ con gái hơn một tháng trời.

Khởi tố người cha hành hạ dã man con gái ruột

Cháu Hoàng Thị Nhi L. bị chính cha ruột đánh đập tàn bạo

Theo lời kể của cháu L., từ ngày được cha chở vào Cam Lộ, ngày nào cháu cũng bị cha đánh đập dã man, bị giam trong nhà và bỏ đói. Mỗi lần đánh, Tuấn dùng ống tuýp sắt, rồi đấm, đá vào người con.

Tra hỏi con số điện thoại của vợ không được, hắn điên cuồng đánh L., rồi ném xuống giếng nước sâu hơn 3m. May mắn L. nắm được sợi dây gàu múc nước rồi leo lên khỏi giếng. Tiếp đó, Tuấn lôi cháu L. ra tiếp tục hành hung, hắn túm cổ cháu nâng lên rồi ném mạnh xuống đất khiến cháu L. bị gãy tay.

Sau khi được giải cứu, cháu L. vẫn chưa hết bàng hoàng. Hiện tay cháu bị gãy đang bó bột, trong mắt còn một vệt máu đỏ do cha dùng dao lam cứa vào, toàn thân bầm dập thâm tím.

Theo kết quả giám định thương tật của Trung tâm Pháp y Quảng Trị kết luận, cháu Hoàng Thị Nhi L. bị tổn hại sức khỏe là 26%.

Được biết, Tuấn là người hung tợn, thường xuyên “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với vợ con mình. Thậm chí, hắn ta còn nhiều lần hành hung chính mẹ ruột của mình.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khởi tố người cha hành hạ dã man con gái ruột