TAND tỉnh Đăk Lăk tổ chức thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2015

Trần Sỹ - Hữu Giáp| 20/05/2015 21:35
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 18/5, TAND tỉnh Đắk Lắk tổ chức thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2015 để lựa chọn, vinh danh những Thẩm phán có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác.

Tham dự khai mạc và giám sát Kỳ thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” có đồng chí Nguyễn Duy Hữu, Chánh án TAND tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng, Chủ tịch Hội đồng thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi”; các thành viên tổ chức chấm thi gồm: đồng chí Đỗ Anh Phương, Phó Chánh án TAND tỉnh; Văn Công Dần, Chánh Toà dân sự; Nguyễn Văn Chung, Phó Chánh toà Hình sự.

Tham dự kỳ thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” gồm 5 Thẩm phán: Lê Thị Thanh Vân, Phó Chánh TAND tỉnh phụ trách lĩnh vực Hành chính, Kinh tế; Nguyễn Đình Triết, Phó Chánh án TAND tỉnh phụ trách Dân sự; Lâm Thị Hiển, Phó Chánh toà Kinh tế; Nguyễn Đình Tuyên, Thẩm phán TAND huyện Krông Ana; Trương Quang Vinh, Thẩm phán TAND huyện Krông Pắc.

TAND tỉnh Đăk Lăk tổ chức thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2015

Các giám khảo trong phần thi thực hành tuyển chọn danh hiệu “Thẩm phán giỏi”

Theo quy định chung, nội dung thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” gồm 2 phần: phần thi lý thuyết là những câu hỏi liên quan đến lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ và nhận thức chức năng, nhiệm vụ của người Thẩm phán tổ chức tại TAND tỉnh Gia Lai - Cụm trưởng Cụm thi đua số III -  TAND các tỉnh Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; phần thi thực hành là những phiên tòa thực tế do thí sinh dự thi làm chủ tọa tại đơn vị từ ngày 18/5 đến ngày 19/5/2015.

Phát biểu tại kỳ thi, đồng chí Nguyễn Duy Hữu, Chánh án TAND tỉnh khẳng định: việc thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” là một hoạt động nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến; là hoạt động thi đua thiết thực theo chủ đề “Phụng công, thủ pháp, chí công vô tư”, với phương châm “Phải gần dân, hiểu dân, giúp dân, học dân” gắn với việc đẩy mạnh thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Ngoài ý nghĩa vinh danh những Thẩm phán có thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác xét xử, trong rèn luyện và thực hiện chức trách của người Thẩm phán, kỳ thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” còn ý nghĩa quan trọng và tạo động lực cho các Thẩm phán khác tiếp tục rèn luyện, tích cực tham gia các phong trào thi đua và phấn đấu hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao. Đây là cơ hội để các Thẩm phán gặp gỡ, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm về kiến thức pháp luật, hoàn thành kỹ năng giải quyết, xét xử các loại án và là dịp để đánh giá bản lĩnh, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của Thẩm phán, qua đó giúp cho lãnh đạo TAND các cấp trong việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ Thẩm phán, nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu cải cách tư pháp hiện nay.

Chánh án TAND tỉnh Đăk Lăk mong muốn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk tiếp tục tham mưu để tổ chức nhiều cuộc thi về nghiệp vụ để cán bộ, Thẩm phán TAND hai cấp tỉnh Đắk Lắk có nhiều cơ hội học tập, trao đổi những kỹ năng trong công tác; đồng thời đề nghị các Thẩm phán tham gia dự thi cần phát huy bản lĩnh, kinh nghiệm, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm để làm bài thi đạt kết quả cao nhất; đề nghị Tổ giám thị, Tổ chấm thi phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, bảo đảm nguyên tắc chính xác, vô tư, khách quan, trung thực, công bằng trong quá trình coi thi và chấm thi.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
TAND tỉnh Đăk Lăk tổ chức thi tuyển danh hiệu “Thẩm phán giỏi” năm 2015