Bản án cho các đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Minh Quân| 30/09/2015 17:18
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 29/9, TAND TP Quảng Ngãi xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Văn Hà (SN 1997) trú tại phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi và Nguyễn Anh Thạnh (SN 1998) trú tại xã Nghĩa Dũng, TP Quảng Ngãi, cùng về tội “Trộm cắp tài sản".

Theo cáo trạng truy tố, vào đêm ngày 18/9/2014, Nguyễn Văn Hà đi bộ đến trước số nhà 02 đường Trần Toại, phường Trần Phú, TP Quảng Ngãi. Sau đó, đột nhập vào lầu 2 căn nhà lấy trộm chiếc máy tính xách tay của chị Nguyễn Thị Bích Thủy rồi tẩu thoát.

Sau khi trộm được chiếc máy tính, Hà đem đến tiệm máy tính PTC trên đường Quang Trung, TP Quảng Ngãi bán lấy tiền tiêu xài.

Tiếp đó, vào khoảng 24h ngày 20/12/2014, Nguyễn Văn Hà đi bộ đến quán cà phê Uyên Phương thuộc phường Lê Hồng Phong, TP Quảng Ngãi do anh Võ Xuân Lộc (SN 1988) trú tại phường Chánh Lộ, TP Quảng Ngãi làm chủ tìm tài sản để trộm cắp.

Khi đến nơi, Hà đột nhập vào quán cà phê trộm được 1 máy tính xách tay, 1 ĐTDĐ rồi nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi, trộm được tài sản bị cáo Hà tiếp tục mang tới tiệm máy tính PTC để bán.

Tại cơ quan điều tra, Hà còn khai nhận vào đêm ngày 22/4/2015, Nguyễn Văn Hà rủ Nguyễn Anh Thạnh và Quách Thành Hậu đi trộm cắp tài sản thì cả 2 đồng ý. Hà điều khiển xe máy của Thạnh chở cả 2 đến đường Võ Tùng , phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp tài sản.

Khi đến trước nhà số 74/4, đường Võ Tùng, do bà Lê Thị Xuân Nương (SN 1959) làm chủ. Thạnh đứng ngoài cảnh giới để Hà và Hậu đột nhập vào trong nhà để trộm tài sản.

Bản án cho các đối tượng chuyên trộm cắp tài sản

Các bị cáo tại tòa

Cả hai đột nhập vào nhà trộm được 2 chiếc ĐTDĐ; 3 chiếc máy tính xách tay (trong đó có 2 chiếc bị hư) rồi nhanh chóng ra ngoài cùng Thạnh tẩu thoát. Sau đó, các đối tượng lại tiếp tục mang tài sản trộm cắp được đem bán lấy tiền tiêu xài chung.

Ngoài những lần trộm cắp trên Nguyễn Văn Hà còn khai nhận đã cùng với Nguyễn Anh Thạnh và Quách Thành Hậu còn trộm cắp tài sản thêm 6 lần khác trên địa bàn TP Quảng Ngãi.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Văn Hà cùng đồng bọn còn thực hiện 3 lần trộm cắp tài sản khác nhưng chưa đủ định lượng để truy cứu `trách nhiệm hình sự và 2 lần trộm cắp tài sản nhưng không có người bị hại.

Tổng giá trị tài sản mà bị cáo Nguyễn Văn Hà cùng đồng bọn còn thực hiện lên đến gần 100 triệu đồng.

Sau khi xem xét đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ hình phạt cho từng bị cáo cũng như xem xét đánh giá tính chất và mức độ phạm tội của từng bị cáo HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Hà 27 tháng tù; bị cáo Nguyễn Anh Thạnh 9 tháng tù.

Riêng đối với, Quách Thành Hậu đã cùng Nguyễn Văn Hà thực hiện 2 vụ “Trộm cắp tài sản” với tổng tài sản trị giá là 26.110.000 đồng. Tuy nhiên, khi thực hiện hành vi phạm tội Quách Thành Hậu (sinh ngày 02/8/2000) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự đối với tội ít nghiêm trọng nên cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi không khởi tố Quách Thành Hậu về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bản án cho các đối tượng chuyên trộm cắp tài sản