Làm rõ nhóm đối tượng dùng mã tấu, kiếm giải quyết mâu thuẫn hôm mồng 2 Tết

Hoàng Hưng| 24/02/2018 16:33
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Khi Quân cùng nhóm bạn đang ngồi nhậu ở nhà riêng, thì bất ngờ bị nhóm của Tuấn và Phương kéo đến dùng kiếm, mã tấu… chém vào người để giải quyết mẫu thuẫn trước đó.

Chiều 24/2, thông tin từ Công an TP.Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, sau thời gian tích cực truy xét, đơn vị đang tiếp tục làm rõ 2 nhóm đối tượng dùng hung khí đánh nhau làm 1 người bị thương nặng phải nhập viện ngày 17/2 (tức mồng 2 Tết).

Làm rõ nhóm đối tượng dùng mã tấu, kiếm giải quyết mâu thuẫn hôm mồng 2 Tết

Đối tượng Tuấn tại cơ quan Công an TP.Huế

Theo hồ sơ điều tra từ Công an, giữa Nguyễn Thị Thy Phương (SN 1976, trú tại phường Thuận Lộc, TP.Huế) với Lê Trường Quân (SN 1972, trú phường Phú Hậu, TP.Huế) có mâu thuẫn từ trước, nên ngày 17/2 (tức mồng 2 Tết), Phương nhờ Hồ Văn Tuấn (SN 1972, trú tại phường An Đông, TP.Huế) đi giải quyết mâu thuẫn.

Đến 22h cùng ngày, khi Quân và 6 người khác đang ngồi nhậu tại nhà thì bất ngờ bị nhóm của Tuấn, Phương cùng nhiều đối tượng khác kéo đến dùng kiếm, dao tự chế, mã tấu, ống tuýp sắt ập vào chém.

Làm rõ nhóm đối tượng dùng mã tấu, kiếm giải quyết mâu thuẫn hôm mồng 2 Tết

Công an tiến hành lấy lời khai của các đối tượng liên quan đến vụ án

Bị hành hung bất ngờ, Quân cùng nhóm bạn sử dụng mã tấu để chống trả rồi bỏ chạy. Hậu quả Quân bị thương tích ở tay và lưng phải nhập viện cấp cứu. Kết quả giám định, tỷ lệ tổn hại sức khỏe của nạn nhân là 21%.

Hiện, Công an TP Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam 3 tháng đối với Hồ Văn Tuấn và tiếp tục làm rõ 9 đối tượng trong 2 nhóm thanh niên tham gia vụ việc, đồng thời điều tra mở rộng, xử lý nghiêm số đối tượng còn lại.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm rõ nhóm đối tượng dùng mã tấu, kiếm giải quyết mâu thuẫn hôm mồng 2 Tết