Kẻ buôn người đặc biệt nguy hiểm, trốn qua 2 nước vẫn không thoát

Ngọc Tùng| 22/12/2014 10:45
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi bị phát lệnh truy nã, đối tượng chạy lòng vòng qua nhiều tỉnh, hai quốc gia khác nhau trong thời gian 7 năm trời thì bị bắt giữ.

Tin từ Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị này vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Luông Pha Băng (Nước Cộng hoà dân chủ nhân dân Lào) bắt được đối tượng Cư Seo Chúng, sinh năm 1987, trú tại thôn Ma Ngán B, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương.

Kẻ buôn người đặc biệt nguy hiểm, trốn qua 2 nước vẫn không thoát

Đối tượng Chúng tại cơ quan công an

Trước đó, ngày 22/8/2007, đối tượng Cư Seo Chúng đã bị cơ quan CSĐT Công an huyện Mường Khương ra Quyết định số 03, truy nã toàn quốc về hành vi mua bán người.

Trong thời gian trốn truy nã, đối tượng Chúng liên tục thay đổi tên tuổi, chỗ ở. Đặc biệt đối tượng này đã trốn sang Trung Quốc, thấy động hắn lại chạy qua Lào.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp kịp thời của Công an tỉnh Luông Pha Băng, các lực lượng chức năng của tỉnh Lào Cai và tỉnh Điện Biên đã bắt được đối tượng khi y đang lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Luông Pha Băng.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo pháp luật.                                

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kẻ buôn người đặc biệt nguy hiểm, trốn qua 2 nước vẫn không thoát