8 ngày Tết: 35.000 ca cấp cứu vì TNGT, 5.400 ca nhập viện vì đánh nhau

Huy Hùng| 23/02/2015 20:06
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Đã có hơn 35.000 ca khám cấp cứu do tai nạn giao thông với hơn 4.000 ca chấn thương sọ não, 1.500 người đến khám vì ngộ độc thức ăn, 5.400 ca nhập viện vì đánh nhau trong 8 ngày Tết (27/12 - 4/1 âm lịch).

Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, các bệnh viện tiếp nhận gần 195.000 trường hợp đến khám cấp cứu. Trong đó, có hơn 5.400 người phải nhập viện do tai nạn đánh nhau, ngày cao nhất với 900 trường hợp và 11 người tử vong.

Cả nước có 1.500 người đến khám vì ngộ độc thức ăn, 5 người tử vong. Gần 60 người nhập viện do pháo nổ, trong đó nhiều nhất là vào đêm Giao thừa với 32 ca. Riêng tai nạn giao thông, các bệnh viện tiếp nhận hơn 35.000 ca, với hơn 4.000 ca chấn thương sọ não và 193 người tử vong.

8 ngày Tết: 35.000 ca cấp cứu vì TNGT, 5.400 ca nhập viện vì đánh nhau

Nhiều bệnh viện đã phải tiếp nhận số lượng ca cấp cứu tăng đột biến trong dịp Tết (ảnh minh hoạ)

Cũng trong khoảng thời gian này, cả nước đã ghi nhận 46 trường hợp nhập viện do pháo nổ, trong đó đỉnh điểm là vào đêm Giao thừa và mùng 1 Tết với 31 người nhập viện do pháo nổ, tiếp đến là ngày mùng 2 có 7 trường hợp. Các ngày còn lại mỗi ngày xảy ra rải rác 2 - 4 vụ.

Trong khi đó, các vụ tai nạn do chất nổ khác cũng ghi nhận 23 trường hợp phải nhập viện, có 1 trường hợp tử vong.

Cũng theo Bộ Y tế, trong những ngày nghỉ Tết vừa qua đã có gần 13.800 em bé chào đời, trung bình mỗi ngày có hơn 2.700 trẻ.

So với Tết năm 2014, số người tử vong do đánh nhau đã tăng thêm 4 người. Trong 63 tỉnh thành, TPHCM có số người vào viện vì lý do đánh nhau là cao nhất, với gần 320 người, kế đó là các tỉnh thành An Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, Kiên Giang...

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
8 ngày Tết: 35.000 ca cấp cứu vì TNGT, 5.400 ca nhập viện vì đánh nhau