Xã hội

Cấp cứu kịp thời phóng viên Thông tấn xã Việt Nam bị đột quỵ

Nguyễn Liên 21/09/2023 18:41

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang vừa cấp cứu kịp thời bệnh nhân Nguyễn Nam Thái, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại Hà Giang bị đột quỵ.

Theo đó, vào hồi 21h05 phút ngày 17/9/2023, phóng viên Nguyễn Nam Thái, sinh năm 1993 bị huyết áp cao dẫn đến bị đột quỵ. Ngay sau khi nhận thông tin phóng viên không may bị đột quỵ, có sự giúp đỡ Phòng Cảnh sát cơ động- Công an tỉnh Hà Giang, mọi người đã kịp thời hỗ trợ đưa anh Thái đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh.

z4714231650280_af2b9dba4d75bebbfb1ca64eac085e1d(1).jpg
Bà Đặng Ái Xoan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Giang đến thăm, động viên gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn

Ngay sau khi tiếp nhận, lãnh đạo, tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Giang đã tận tình cứu chữa, chăm sóc. Trong quá trình tiến hành mổ, anh Thái có nhóm máu hiếm, bệnh viện kêu gọi từ CLB máu sống Hà Giang để tiếp cho anh. Được biết, theo nguyện vọng gia đình, chiều ngày 20/9, đã di chuyển anh Thái về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị, chăm sóc.

z4714231656565_85292fad6329a4f1c993e09da888aea7(1).jpg
Đại diện Cơ quan TTX tại Hà Giang và gia đình phóng viên Nam Thái đã gửi lời cảm ơn đến cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh, tập thể lãnh đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh và lãnh đạo tỉnh Hà Giang đã kịp thời chia sẻ động viên gia đình

Được biết, phóng viên Nam Thái sinh năm 1993, quê ở tỉnh Hưng Yên, được Thông tấn xã Việt Nam cử lên làm phóng viên thường trú tại tỉnh Hà Giang từ tháng 9.2022. Quá trình công tác tại Hà Giang, phóng viên Nam Thái luôn nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm với nghề, tích cực bám cơ sở, có nhiều bài viết chất lượng

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cấp cứu kịp thời phóng viên Thông tấn xã Việt Nam bị đột quỵ