Tin tức nổi bật nhất trong ngày 13/11

Hồng Hạnh| 13/11/2014 17:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Gia hạn đổi bằng lái ô tô mới đến hết năm 2015, Di hài 3 mẹ con người Việt trong vụ máy bay rơi đã về đến Nội Bài, Liên đoàn bóng đá Châu Á gia hạn treo giò cấp châu lục với 6 cầu thủ CLB Đồng Nai... là những tin nổi bật nhất trong ngày.

Tin Chính trị - Xã hội:

- Ngày 13-11, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký thông tư sửa đổi thông tư số 38/2013/TT-BGTVT về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe (GPLX) cơ giới đường bộ. Theo đó, sửa đổi điều 61 của thông tư 38, quy định lộ trình chuyển đổi GPLX ô tô bằng giấy sang vật liệu PET (thẻ nhựa) có thời hạn đến hết 31-12-2015 thay vì 31-12-2014 như thông tư 38.

Tin tức nổi bật nhất trong ngày 13/11

- Đúng 12h40 phút trưa nay (13/11), chiếc máy bay chở thi hài của 3 mẹ con người Việt, nạn nhân trong vụ máy bay MH17 rơi về đến sân bay Nội Bài trong niềm tiếc xót vô hạn của người thân. Trước đó, ngày 17/7, máy bay MH17 của hãng Hàng không Malaysia bị rơi tại miền đông Ukraine khiến 298 nạn nhân thiệt mạng. Trong đó có 3 công dân gốc Việt mang quốc tịch Hà Lan là chị Nguyễn Ngọc Minh (sinh năm 1977) và 2 con Đặng Minh Châu (sinh năm 1997) và Đặng Quốc Huy (sinh năm 2001).

Tin tức nổi bật nhất trong ngày 13/11

Tin An ninh trật tự:

- Vào lúc 9h ngày 12/11, đang tuần tra kiểm soát trên đường, đội 3 phòng CSPCTP về môi trường cùng Công an huyện Hưng Nguyên, Nghệ An đã bắt quả tang chiếc xe khách mang BKS 37B - 005.35 đang vận chuyển 600 gói OMO giả, loại 400g/gói với tổng trọng lượng 240kg. Tài xế xe khách được xác định là Nguyễn Văn Phúc (sinh năm 1985, trú tại xóm 5, xã Quỳnh Lương, Quỳnh Lưu, Nghệ An). Qua kiểm tra, tài xế và chủ hàng không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, bằng chứng chứng minh xuất xứ của lô hàng trên.

Tin tức nổi bật nhất trong ngày 13/11

- Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14 giờ ngày 12/11, một số người dân sống trong hẻm 20, đường 160,  khu phố 7 (phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, TP.HCM) thấy lửa và khói bốc ra từ bụi chuối cạnh đường nên đến xem thì hoảng hốt phát hiện một thi thể bị cháy đen, cạnh bên là tấm vải dính đầy máu. Ngay lập tức vụ việc được báo lên cơ quan Công an. Nhận được tin báo, Công an quận 9 đã có mặt phong tỏa hiện trường và tiến hành khám nghiệm thi thể.

- Trưa 13/11, người đàn ông khoảng 40 tuổi chạy vào nằm giữa đường ray trên đường Nguyễn Kiệm (Phú Nhuận, TP HCM) và bị đầu tàu hỏa kéo lê 20 m, tử vong tại chỗ. Sau tại nạn, đầu tàu dừng lại chờ xử lý, sau đó tiếp tục hành trình về ga. Các cơ quan chức năng quận Phú Nhuận đã lập biên bản, điều tra. Một giờ sau, thi thể được chuyển khỏi hiện trường.

Tin Văn hóa:

- Ngày 12/11, tại huyện Đồng Văn, UBND tỉnh Hà Giang đã công bố quyết định của UNESCO tái công nhận cao nguyên đá Đồng Văn là thành viên của Công viên địa chất toàn cầu giai đoạn 2015-2018. Trước đó, tháng 10/2010, hồ sơ công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn đã được Hội đồng tư vấn Mạng lưới Công viên Địa chất toàn cầu của UNESCO công nhận là công viên địa chất toàn cầu. Đây hiện là danh hiệu duy nhất ở Việt Nam và thứ hai ở Đông Nam Á. Theo quy định của UNESCO, sau 4 năm được công nhận, nếu địa danh không đảm bảo các yêu cầu về bảo tồn thì sẽ bị rút danh hiệu.

Tin tức nổi bật nhất trong ngày 13/11

- Tết Ất Mùi 2015, khán giả Việt sẽ được mời vào “mâm” phim tết với ít nhất là 6 “món”, gồm: Chuyện ba cô nàng, Trúng số, Mỹ nam kế, Siêu nhân X, Ngày nảy ngày nay, Quý tử bất dắc dĩ. Hương vị chính của 6 “món” vẫn là hài, hành động… Cũng như tết 2014, cặp đôi Hoài Linh - Việt Hương tiếp tục “tung hoành” trong phim cũng của đạo diễn Trần Ngọc Giàu - phim “Quý tử thời nay”.

Tin Thể thao:

- Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) mới đây đã gia hạn treo giò ở cấp châu lục đối với 6 cầu thủ CLB Đồng Nai đã bị khởi tố vì cá độ và dàn xếp tỷ số trong trận đấu gặp Than Quảng Ninh cuối mùa giải 2014. Sau trận Đồng Nai thua Than Quảng Ninh tại sân Cẩm Phả vào ngày 20/7/2014, 6 cầu thủ nói trên đã bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Bộ Công An (C45) ra quyết định tạm giữ, sau đó bị khởi tố với tội danh đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ, dàn xếp tỷ số bóng đá.

Tin tức nổi bật nhất trong ngày 13/11

- Ngày 22/11/2014, lượt trận đấu đầu tiên tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014 do Việt Nam và Singapore đồng đăng cai tổ chức sẽ chính thức khởi tranh. Đến thời điểm này, BTC AFF Suzuki Cup 2014 tại Việt Nam đã hoàn tất phương án phân phối vé cho tất cả các trận đấu tại bảng A.

Tin Quốc tế:

- Hãng thông tấn Dogan của Thổ Nhĩ Kỳ hôm qua cho biết, cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ đã bắt giữ 17 nhân viên cảnh sát về tội nghe lén bất hợp pháp những chỉ thị từ Văn phòng công tố Istanbul. Các cảnh sát từ bảy tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ bị cáo buộc nghe lén điện thoại, vi phạm quyền riêng tư, lập tài liệu giả mạo và bí mật công bố thông tin điều tra. Tất cả các nghi phạm đã được đưa đến Cục an ninh Istanbul để thẩm vấn.

- Marshall Jensen, sống ở tiểu bang Utah của Mỹ được phát hiện mắc bệnh ung thư máu từ năm 2012. Sau khi trải qua nhiều cuộc phẫu thuật và đủ loại liệu trình không thành công, gia đình Jensen quyết định tham gia chương trình điều trị thử nghiệm dùng virut HIV loại trừ ung thư tại Bệnh viện Đại học Pennsylvania tại thành phố Philadelphia, bang Pennsylvania. Điều kỳ diệu đã đến khi vào tuần trước, Jensen đã có thể trở về nhà sau khi được xác nhận cơ thể anh lần đầu tiên sạch bóng ung thư sau nhiều năm. Giờ đây, Jensen đang mang trong người một dạng vô hại của HIV, vi rút gây ra căn bệnh thế kỷ AIDS.

Tin tức nổi bật nhất trong ngày 13/11

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tin tức nổi bật nhất trong ngày 13/11