Pháp: Ứng viên tổng thống bị bắt vì thả ngực trần vận động tranh cử

Hà Kim| 09/03/2017 16:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ứng viên tổng thống của đảng Pleasure, Cindy Lee đã gây hỗn loạn đường phố Paris khi thả ngực trần đi vận động cho cuộc chạy đua vào chức tổng thống Pháp.

Theo Daily Star, vào ngày 7/3, bà Cindy Lee (52 tuổi) vốn là một cựu vũ công thoát y đã xuất hiện trên đường phố Paris chỉ trong chiếc quần màu đen mỏng manh che vòng 3 và khoác áo hờ trên vai, để lộ hoàn toàn bộ ngực lớn của mình.

Bà Lee đã đi phân phát các tờ rơi nhấn mạnh vấn nạn tham nhũng và sự thiếu minh bạch trong chính trường Pháp. Bà nói với những người qua đường rằng, "hãy để bản thân bạn bị sự minh bạch quyến rũ".

Pháp: Ứng viên tổng thống bị bắt vì thả ngực trần vận động tranh cử

Bà Cindy Lee (52 tuổi)

Ngoài trò chuyện với báo giới, bà cũng chặn đường các tài xế motor và phân phát các tờ rơi in những cam kết với cử tri Pháp, trong đó có việc đầu tư tiền vào các dự án giúp người dân có đời sống tình dục trọn vẹn hơn.

Theo bà Lee, bà mặc bộ trang phục này để thể hiện cho sự minh bạch, sau đó bà chỉ vào hai điểm nhạy cảm trên ngực đã được che đậy bằng những mảnh vải tua rua màu đỏ.

Tuy nhiên, sau chỉ vài phút gây chú ý, bà đã bị hơn 30 cảnh sát chống bạo động bắt giữ vì tưởng nhầm là một nhà hoạt động nữ quyền cực đoan. Không nản lòng, ứng viên này thề sẽ tiếp tục cuộc chiến cho sự minh bạch của mình. Được biết, trước đây cựu vũ công thoát y này cũng từng nhiều lần gây xôn xao với các cuộc biểu tình hở hang.

Pháp: Ứng viên tổng thống bị bắt vì thả ngực trần vận động tranh cử

Hiện, bà Cindy Lee là ứng viên tổng thống chính thức của đảng Pleasure

Hiện, bà Cindy Lee là ứng viên tổng thống chính thức của đảng Pleasure, tuy nhiên bà Lee khó có khả năng có tên trên các phiếu bầu. Bà cần có sự ủng hộ từ 500 dân biểu để tham gia cuộc chạy đua với các đối thủ khác nhưng hiện vẫn chưa thuyết phục được ai khi hạn chót cho chiến dịch vận động là tuần tới.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp: Ứng viên tổng thống bị bắt vì thả ngực trần vận động tranh cử