Dùng xe máy đi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp

Giang Giang| 27/09/2015 09:58
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 26/9,TAND huyện Đô Lương (Nghệ An) mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo về tội "Trộm cắp tài sản".

Sáu bị cáo gồm: Trần Hữu Anh (sinh năm 1998); Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1993); Đặng Văn Cảnh (sinh năm 1992); Trần Đăng Thảo (sinh năm 1996); Nguyễn Thọ Trường (sinh năm 1990); Lê Văn Lý (sinh năm 1985) cùng trú tại xã Hiến Sơn (Đô Lương, Nghệ An).

Theo đó, từ khoảng đầu tháng 4/2015 đến cuối tháng 5/2015, nhóm đối tượng trên đã thực hiện 07 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đô Lương và huyện Nghi Lộc (Nghệ An).

Dùng xe máy đi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp

Các bị cáo trong vụ án

Chúng thường chở nhau trên 3 chiếc xe máy, lượn lờ khắp các ngõ ngách ở hai huyện nói trên, tìm sơ hở của người dân để trộm cắp tài sản.

Tài sản mà chúng nhắm đến chủ yếu là xe máy, máy tính xách tay, điện thoại di động. Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2015 đến cuối tháng 5/2015, chúng đã thực hiện trót lọt 07 phi vụ, chiếm đoạt tổng số tiền gần 50.000.000 đồng.

Tại phiên tòa, sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX, TAND huyện Đô Lương (Nghệ An) đã tuyên phạt, Trần Hữu Anh 12 tháng tù giam; Nguyễn Văn Hoàng 9 tháng tù giam; Đặng Văn Cảnh 12 tháng tù treo; Trần Đăng Thảo, Nguyễn Thọ Trường 6 tháng tù treo; Lê Văn Lý 26 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản” theo điều 138 BLHS.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dùng xe máy đi tìm nhà dân sơ hở để trộm cắp