Dự án “đắp chiếu” tại Đà Nẵng: Quyết liệt thu hồi

Mạnh Nguyễn| 06/04/2016 23:03
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chỉ đạo thu hồi đối với các dự án đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép...

Ngày 5/4, UBND thành phố đã ban hành quyết định triển khai Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn. Theo đó, tiến hành rà soát cắt giảm 100% các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Với những dự án đầu tư nhưng quá thời hạn quy định không triển khai thực hiện theo cam kết hoặc theo giấy phép, thành phố sẽ thu hồi. Các hạng mục công trình chưa thực sự cần thiết hoặc hiệu quả đầu tư thấp sẽ bị cắt giảm hoặc tạm dừng, đồng thời không để phát sinh thêm và xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản.

Dự án “đắp chiếu” tại Đà Nẵng: Quyết liệt thu hồi

Tổ hợp Ánh Dương mới được khởi động lại  sau thời gian dài nằm im. Ảnh: DĐDN

Tại địa bàn Đà Nẵng, số lượng dự án “khủng” chậm tiến độ hoặc nằm “bất động” không phải là ít. Có thể kể ra đây như dự án Danang Center có diện tích gần 8.500 m2 đã “đắp chiếu” 5 năm nay; Dự án Viễn Đông Meridian Tower tại khu đất số 84 Hùng Vương hay dự án Khu du lịch Bãi Bụt ngay trước cổng chùa Linh Ứng...

Một số “đại dự án” tại Đà Nẵng thời gian qua cũng đã có động thái sang tên đổi chủ để có hy vọng hồi sinh. Như trường hợp dự án Tổ hợp Ánh Dương do Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam – HUD Holdings đầu tư. Dự án dự kiến khởi công vào quý III/2011 tuy nhiên đến thời điểm này vẫn là một bãi đất trống và mới đây đã được khởi động lại với chủ đầu tư mới là  PPC An Thịnh Đà Nẵng. Tên của dự án này cũng đã thay đổi chuyển từ Tổ hợp Ánh Dương Đà Nẵng sang thành Dự án Tổ hợp Ánh Dương – Soleil Đà Nẵng. Theo chủ đầu tư mới, số vốn đầu tư cho  Ánh Dương – Soleil Đà Nẵng là 10.000 tỷ đồng và sẽ hoàn thành xây dựng trong 17 tháng, trong đó giai đoạn 1 sẽ hoàn thiện vào tháng 11/2017.

Ngoài ra, tại thành phố Đà Nẵng, một số dự án đình đám cũng có hy vọng được sống lại như việc công ty CP Đầu tư Nhà quốc gia N.H.O tiếp quản dự án khu chung cư Deawon (Hàn Quốc); dự án Đà Nẵng Center của công ty Vũ Châu Long đang làm thủ tục chuyển nhượng lại cho tập đoàn Co.op Mart...

Đà Nẵng vốn được mệnh danh là thành phố đáng sống nhất Việt Nam, với cơ sở hạ tầng phát triển, giao thông thuận tiện, điều kiện khí hậu thuận lợi, ôn hòa... Cùng với đó, việc giới phân tích nhận định năm 2016 sẽ là tâm điểm của thị trường bất động sản nghỉ dưỡng sẽ khiến cho BĐS Đà Nẵng sôi động trở lại. Việc Đà Nẵng sớm quyết định thu hồi các dự án nằm “đắp chiếu” vừa giúp cho TP tiết kiệm, chống lãng phí quỹ đất, vừa giúp cho các nhà đầu tư có tiềm lực thực sự có thể tham gia vào thị trường BĐS hứa hẹn nhiều tiềm năng này.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Dự án “đắp chiếu” tại Đà Nẵng: Quyết liệt thu hồi