Yên Bái: Bắt cóc con để ép bố mẹ trả nợ

Ngọc Tùng(TH)| 27/12/2014 11:54
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tin từ cơ quan chức năng huyện Yên Bình (Yên Bái) cho biết, Công an huyện này đã tiến hành bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Nga (SN 1983, ở Thị trấn Bắc Quang, huyện Bắc Quang, Hà Giang) để phục vụ công tác điều tra.

Trước đó vào khoảng 14 giờ ngày 24/12, cháu Đặng Danh Bảo, SN 2011, cháu ngoại bà Nguyễn Thị Nhung ở xã Yên Bình (Yên Bình-Yên Bái) bị Nguyễn Thị Nga (là bác ruột) bế đi đâu không rõ.

Ngay lập tức gia đình thông báo sự việc lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, xác định đây là vụ việc nghiêm trọng Công an huyện Yên Bình đã cử cán bộ xuống hiện trường thu thập chứng cứ, điều tra vụ việc. Công an đã truy xét nóng trên các địa bàn 4 tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Hà Giang, Phú Thọ.

Yên Bái: Bắt cóc con để ép bố mẹ trả nợ

Nguyễn Thị Nga tại cơ quan công an

Đến 18 giờ cùng ngày, lực lượng công an phát hiện đối tượng Nga cùng cháu bé đang thuê phòng ở một nhà nghỉ thuộc xã Phú Lâm, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Mặc dù được lực lượng công an thuyết phục nhưng Nga không chịu mở cửa, buộc Công an phải phá cửa vào giải cứu cháu bé.

Tại cơ quan điều tra, Nga khai nhận, vì bố mẹ cháu bé nợ tiền không trả, nên Nga đã bắt cóc cháu bé với mục đích thúc ép gia đình phải trả nợ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, hoàn tất hồ sơ, xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Yên Bái: Bắt cóc con để ép bố mẹ trả nợ