Nhóm đối tượng đánh chết Trung úy Công an đều có tiền án, tiền sự

Tuyết Nhung(TH)| 04/08/2016 10:13
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Công an TP Hà Nội đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng côn đồ đánh tử vong Trung úy Đỗ Tuấn Hoan (cán bộ Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Thùy khai nhận, do bị xe của anh Hoan cản đường nên cay cú đuổi theo để đánh.

Sau 16 giờ truy xét, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hà Nội) đã bắt khẩn cấp 2 trong 3 nghi phạm đánh tử vong Trung úy Đỗ Tuấn Hoan (sinh năm 1987, trú xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội) cán bộ Đội Quản lý hành chính và trật tự xã hội Công an huyện Quốc Oai, Hà Nội là Nguyễn Văn Thùy (sinh năm 1988, trú thôn Pheo, xã Minh Quang, huyện Ba Vì, Hà Nội; từng có tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy); Nguyễn Quang Duyên (sinh năm 1986, trú thôn Dum, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội; có tiền sự về hành vi cố ý gây thương tích). Nghi can còn lại là Đào Văn Vinh (39 tuổi, trú xã Sài Sơn, Quốc Oai, có một tiền án tội trộm cắp tài sản) đang bỏ trốn.

Nhóm đối tượng đánh chết Trung úy Công an đều có tiền án, tiền sự

Nhóm đối tượng đánh chết Trung úy Công an đều có tiền án, tiền sự

Đối tượng Thùy và Nguyễn Quang Duyên tại cơ quan điều tra.

Tại cơ quan Công an, Thùy khai vào khoảng 18h ngày 2/8, Thùy lái xe Kia Morning biển số 30A-589.87 chở theo Duyên, Vinh và Lê Thị Ngọc Xoan (SN 1992, trú tại xã Trường Long, Phong Điền, TP Cần Thơ) và Lê Thị Mỹ Duyên (SN 1999, trú tại xã Hòa Mỹ, huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang).

Lúc này, Trung úy Đỗ Tuấn Hoan đi xe máy từ trụ sở Công an huyện Quốc Oai về nhà theo hướng thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, Hà Nội.

Khi đi đến đường đê Phúc Đức thuộc xã Sài Sơn (huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) thì gặp xe ô tô do Thùy điều khiển đi phía sau.

Thùy nhiều lần bấm còi, xi nhan xin vượt xe của anh Hoan nhưng do đường hẹp và nhiều phương tiện trên đường nên Thùy không thể vượt lên được. Bực tức vì cho rằng, anh Hoan cố tình không cho mình vượt nên Thùy đã điều khiển xe đuổi theo và chặn xe anh Hoan lại.

Chưa hiểu ra chuyện gì thì anh Hoan bị Thùy, Duyên và Vinh đã nhảy xuống xe hành hung cho đến khi gục xuống đường. Được người dân can ngăn các đối tượng lên xe bỏ đi, còn anh Hoan được đưa đi cấp cứu nhưng vết thương quá nặng nên đã tử vong.

Cơ quan CSĐT đang phối hợp với các đơn vị tập trung lực lượng truy bắt đối tượng Đào Văn Vinh, đồng thời thu thập củng cố tài liệu, chứng cứ để điều tra vụ án.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhóm đối tượng đánh chết Trung úy Công an đều có tiền án, tiền sự