Giáo dục

Vì sao năm học 2024-2025 nhiều trường nội thành Hà Nội giảm chỉ tiêu?

Minh Lý 19/04/2024 - 16:03

Ngày 11/4 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành quyết định số 850/QĐ-SGDĐT, về việc công bố chỉ tiêu lớp 10 cho các trường trung học phổ thông công lập và công lâp tự chủ năm học 2024-2025.

Theo đó, 117 trường THPT công lập không chuyên tuyển 71.000 học sinh, tăng khoảng 1.500 so với năm ngoái.

Năm nay dù tổng chỉ tiêu tăng, 6/12 quận nội thành giảm số chỗ học lớp 10. Quận Hà Đông giảm mạnh nhất - 270 học sinh, rồi tới Hoàng Mai (135), các quận Hoàn Kiếm, Long Biên và Cầu Giấy giảm 90 chỉ tiêu mỗi quận. Đây là khu vực chiếm gần một nửa dân số Hà Nội, tỷ lệ chọi vào lớp 10 thường từ 1/2 trở lên, cao gấp đôi ngoại thành.

Cụ thể nhiều trường "điểm" lại có chỉ tiêu giảm sút như trường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Gia Thiều, Xuân Đỉnh, Lê Quý Đôn (Hà Đông), Quang Trung (Hà Đông). Mức giảm khoảng 40-80 chỉ tiêu.

Đối với trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, cho biết năm nay tuyển 675 học sinh, giảm 45 em - tương đương một lớp, so với năm ngoái.

anh-hoc-sinh.png
Học sinh khối 10 trường THPT Lạc Long Quân, trong buổi hoạt động tìm hiểu kiến thức pháp luật.

Hiệu trưởng Đoàn Minh Châu lý giải việc này để phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất của trường. THPT Nguyễn Thị Minh Khai có 23 phòng học, một ngày có thể tổ chức tối đa 46 lớp vào hai buổi sáng, chiều. Năm ngoái, trường đã tuyển 720 học sinh lớp 10, tương đương 16 lớp. Hai khối còn lại có 15 lớp mỗi khối, nên trường đã tận dụng tối đa công suất phòng học.

Việc giảm chỉ tiêu còn do quy định về trường chuẩn quốc gia và điều lệ hoạt động của trường THPT, theo thầy Nguyễn Gia Khánh, hiệu trưởng THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông, và thầy Lê Hồng Chung, hiệu trưởng THPT Yên Hòa, quận Cầu Giấy. Hai trường này cùng giảm 45 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND cấp tỉnh quy định cụ thể số học sinh mỗi lớp, nhưng phải theo hướng giảm dần sĩ số và đảm bảo không quá 45 em.

Ngoài ra, để đạt chuẩn quốc gia, trường THPT không được quá 45 lớp. Như vậy, các trường chỉ được tuyển 15 lớp 10 mỗi năm.

"Để đáp ứng mục tiêu chuẩn quốc gia, chúng tôi cũng đề xuất mức 675 học sinh lớp 10 và được duyệt", thầy Khánh cho hay. Nằm ở ngoại thành, THPT Đa Phúc, huyện Sóc Sơn, cũng giảm tuyển mới 135 học sinh lớp, từ 675 xuống 570.

Hiệu trưởng Nguyễn Duy Hiền cho biết do năm học tới, trường sẽ xây mới, phải đi học nhờ nên không thể tuyển 15 lớp như năm ngoái. Sang năm tới, khi cơ sở vật chất ổn định, trường dự kiến trở về mức chỉ tiêu như cũ.

Kỳ thi vào lớp 10 ở Hà Nội diễn ra ngày 8-9/6 với ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Sở công bố điểm thi chậm nhất vào ngày 2/7 và điểm chuẩn sau đó 4-7 ngày.

Hà Nội năm nay có khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, tăng hơn 5.000 so với năm ngoái. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết khoảng 60% học sinh được vào công lập, còn lại vào trường tư, giáo dục thường xuyên và học nghề.

Theo kế hoạch, học sinh Hà Nội sẽ nộp phiếu đăng ký dự thi hôm nay. Các em được chọn tối đa ba nguyện vọng, nguyện vọng 1 và 2 phải ở khu vực đăng ký thường trú, nguyện vọng 3 có thể đặt bất kỳ. Tỷ lệ chọi được công bố vào ngày 15/5.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì sao năm học 2024-2025 nhiều trường nội thành Hà Nội giảm chỉ tiêu?