Giết chồng của người tình rồi chôn xác trong vườn cà phê

Ngọc Quỳnh| 16/02/2017 19:30
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thành Đức khai nhận sau khi giết nạn nhân đã chôn trong vườn cà phê để phi tang.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Lâm Đồng đã dẫn giải nghi can Nguyễn Thành Đức đến hiện trường vụ chôn xác phi tang xảy ra tại thôn An Bình (xã Lộc An, huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng). Nạn nhân được xác định ông  H (ngụ phường Lộc Phát, TP. Bảo Lộc) chết cách đây khoảng 2 tháng.

Giết chồng của người tình rồi chôn xác trong vườn cà phê

Nghi can Nguyễn Thành Đức (người đeo khẩu trang) tại vị trí chôn xác nạn nhân

Theo thông tin ban đầu, vụ án xảy ra vào khoảng tháng 12/2016, tại một khu rẫy cà phê thuộc xã Lộc Đức, huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng). Sau khi ra tay sát hại nạn nhân, nghi can đã chở thi thể nạn nhân về thôn An Bình, xã Lộc An đào hố chôn  xác để phi tang, sau khoảng 2 tháng vụ án mới bị phát hiện.

Tại cơ quan điều tra, nghi can Đức khai nhận sau khi giết nạn nhân đã chôn xác nạn nhân trong vườn cà phê ở xã Lộc Đức. Sau đó, sợ vụ án bị phát hiện nên hung thủ đã đào lên, đưa xác nạn nhân về chôn trong vườn cà phê ở thôn An Bình, xã Lộc An.

Theo một nguồn tin riêng cho biết, Nguyễn Thành Đức cơ quan hệ bất chính với vợ nạn nhân, sau khi chồng bị sát hại, người vợ đã thông tin chồng mất tích.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Giết chồng của người tình rồi chôn xác trong vườn cà phê