Chồng giết vợ, bị con gái khóa cửa nhốt trong nhà

TL(TH)| 29/02/2016 15:23
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sau khi thấy người cha đâm chết mẹ nằm gục trên vũng máu, cô con gái liền tri hô hàng xóm tới giúp đỡ đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu đồng thời khóa cửa nhốt người cha trong nhà rồi trình báo cho Công an giải quyết.

Tin tức từ Công an quận Bình Tân, TP.HCM cho biết, đơn vị đang điều tra vụ giết người xảy ra vào đêm ngày 28/2,  tại căn nhà nằm trong hẻm 363, Ấp Chiến Lược, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, khiến bà Phạm Thị Ngọc H. (42 tuổi) tử vong. Điều đáng nói, hung thủ gây ra vụ án mạng đau lòng này không ai khác chính là người chồng của nạn nhân .

Theo điều tra, vào khoảng 23h ngày 28/2, con gái bà H. nghe tiếng la hét trong nhà nên chạy vào thì phát hiện mẹ bị cha đâm gục trên vũng máu và tri hô hàng xóm đến giúp đỡ đưa mẹ đi bệnh viện cấp cứu. Nhưng do vết thương quá nặng, bà H. đã tử vong trong bệnh viện sau đó.

Chồng giết vợ, bị con gái khóa cửa nhốt trong nhà

Ngõ hẻm 363 nơi xảy ra vụ án mạng khiến bà H. bị chồng đâm chết

Về phía người chồng, sau khi đâm bà H., đã bị cô con gái dùng khóa cửa nhốt trong nhà và trình báo cho Công an giải quyết.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt dẫn giải chồng bà H. về trụ sở Công an để điều tra, làm rõ vụ việc.

Được biết, gần đây giữa bà H. và chồng xảy ra mâu thuẫn chuyện tình cảm dẫn đến cãi vã lẫn nhau.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chồng giết vợ, bị con gái khóa cửa nhốt trong nhà