Ấn tượng khó quên ở Nàn Ma

Trần Phương| 03/06/2013 06:15
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Chỉ một lần đến Nàn Ma nhưng xã vùng cao Hà Giang đã để lại trong lòng du khách những ấn tượng khó quên.

Xã Nàn Ma (huyện Xín Mần, Hà Giang) nằm chênh vênh ở độ cao trên 1.000m so với mực nước biển, dân số ở đây chủ yếu là người Mông.

Nơi vùng cao địa đầu Tổ quốc này từ trước tới nay vẫn nổi tiếng là nơi có đông cụ già cao tuổi, sống thọ nhất Việt Nam. Tính đến năm 2011, Nàn Ma có trên 80 cụ ông, cụ bà có độ tuổi từ 80 - 100 được nhận quà biếu của Chủ tịch nước.

Trong số những điều để lại sau chuyến đi, đoàn du khách tỏ ra ấn tượng với hình ảnh những đứa trẻ nơi đây.

Trẻ em Nàn Ma vô tư, trong sáng và mang đậm bản sắc của người Mông nơi vùng cao Hà Giang.

Anh Nguyễn Văn Long, hướng dẫn viên du lịch của đoàn cho biết: “Những du khách họ rất thích thú khi được tìm hiểu về văn hóa và truyền thống của người dân tộc vùng cao Hà Giang. Tôi cảm thấy tự hào khi được giới thiệu những nét đẹp đó đến họ”.

Một số hình ảnh để lại ấn tượng trong lòng du khách:

Ấn tượng khó quên ở Nàn Ma

Cụ già Mông hút thuốc ở chợ phiên

Ấn tượng khó quên ở Nàn Ma

Ấn tượng khó quên ở Nàn Ma

Ấn tượng khó quên ở Nàn Ma

Những cái nhìn khó quên

Ấn tượng khó quên ở Nàn Ma

Không chỉ phụ nữ Mông...

Ấn tượng khó quên ở Nàn Ma

... mà cả nam giới cũng địu con đi chợ

Ấn tượng khó quên ở Nàn Ma

Đoàn khách tỏ ra thích thú với Nàn Ma

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn tượng khó quên ở Nàn Ma