Thứ Sáu, 3/5/2024
Chính trị
Tòa án
Pháp đình
Pháp luật
Xã hội
Văn hóa- Thể thao
Kinh tế
Thế giới
Bạn đọc
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Chính trị
Tòa án
Tiêu điểm
Cải cách tư pháp
Phong trào thi đua
Tòa án địa phương
Nghiệp vụ
Pháp đình
Ký sự pháp đình
Tòa tuyên án
Pháp luật
Hồ sơ vụ án
An ninh trật tự
Tư vấn pháp luật
Xã hội
Đời sống
Môi trường
Sức Khỏe
Tin địa phương
Giao thông
Văn hóa- Thể thao
Văn hóa - Du lịch
Âm nhạc - Phim
Thể thao
Kinh tế
Doanh nghiệp - Doanh nhân
Bất động sản
Tài chính - Ngân hàng
Bảo vệ người tiêu dùng
Thế giới
Chuyển động
Vụ án nổi tiếng
Chuyện lạ bốn phương
Bạn đọc
Nhịp cầu Công lý
Vấn đề quan tâm
Nhân ái
Hồi âm
Giáo dục
Tâm điểm dư luận
Phóng sự - Ghi chép
Nhắn tin
Cải chính
Công lý xưa và nay
Thông tin doanh nghiệp
Bán đất
Sử dụng con dấu giả để bán đất, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng
TAND TP. Hà Nội vừa mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt các mức án tù đối với hai bị cáo trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Tòa tuyên án
Lừa bán đất giãn dân chiếm đoạt tiền tỉ
Ngày 2/4, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Viết Thu, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Núi Đôi, 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Lừa huy động góp vốn mua bán đất, chiếm đoạt tài sản
Với “chiêu bài” huy động góp vốn, cam kết sinh lời trong đầu tư mua, bán đất, trong vòng gần 2 năm Lê Văn Bình đã lừa đảo chiếm đoạt của nhiều bị hại tổng số tiền hơn 29,5 tỷ đồng.
Hộp thư bạn đọc số 30
Báo Công lý đã chuyển đơn kiến nghị của bạn đọc đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết đơn của các ông, bà có tên sau đây:
“Việt kiều dởm” chào bán đất, chiếm đoạt tiền tỷ
Ngày 13/3, TAND TP. Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử đối với Đoàn Thị Vy (SN 1968, trú Thừa Thiên Huế) và Ngô Thị Cúc Hoa (SN 1971, trú Hải Châu, Đà Nẵng) cùng về “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Thanh Hóa: Nguy cơ dư thừa nguồn cung vì bán đất ở ồ ạt
Trong thời điểm bất động sản trầm lắng, nhu cầu thực tế và khả năng tài chính của người dân ngày một hạn chế, nhiều mặt bằng đấu giá đất trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có tỷ lệ xây dựng nhà ở rất thấp. Số lượng người dân có nhu cầu bức thiết về nhà ở không nhiều, phần lớn là đầu cơ, mua đi, bán lại dẫn tới hệ lụy là lãng phí tài nguyên đất, giá thành giảm và nhếch nhác, để không.
Lừa bán đất nền, chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều người
Với chiêu thức bán nhà đất của mình cho người khác rồi ký hợp đồng thuê lại, sau đó phân thành nhiều lô bán giấy tay cho nhiều người, hai mẹ con đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 2,4 tỷ đồng của các bị hại.
Sát hại bà nội và cô ruột vì không được bán đất
Với hành vi vô nhân đạo, tước đoạt mạng sống của bà nội 91 tuổi và cô ruột do không cho bán đất hương hỏa để trả 500 triệu đồng thua cờ bạc online, bị cáo Phạm Văn Đức đã bị HĐXX tuyên phạt mức án tử hình.
Bán đất của người khác, 3 bị cáo lĩnh án
Ngày 19/1, TAND tỉnh TT-Huế tuyên án vụ “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 3 bị cáo Tống Phước Hoàng Hưng (SN 1985, trú phường Vĩ Dạ, TP. Huế), Phan Minh Thi (SN 1983, trú TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Nguyễn Hà Tấn (SN 1971, trú phường Vĩ Dạ, TP. Huế).
Lừa bán đất nông nghiệp để chiếm đoạt tài sản
Ngày 21/12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đức Tân (SN 1981, trú phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Lĩnh án vì bán đất không có thật cho nhiều người
Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Vương Quốc Luyến ở Ba Vì (Hà Nội) đã dùng các giấy tờ, tài liệu giả để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các bị hại bằng thủ đoạn hứa hẹn bán các thửa đất nhận khoán không có thật.
Lừa bán đất của người khác rồi chiếm đoạt tiền đặt cọc
Ngày 4/12, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Tô Minh Trường (SN 1987, trú tại Phú Thạnh, Hòa Quang Nam, Phú Hòa, Phú Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Hai anh em lập dự án ma, lừa bán đất chiếm đoạt hơn 57 tỷ đồng
Ngày 4/12, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Quang Vũ (SN 1972) tù chung thân và Phạm Thị Thu Thủy (SN 1972, em gái Vũ) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời, buộc hai bị cáo liên đới bồi thường hơn 57 tỷ đồng đã chiếm đoạt của 121 khách hàng.
Lừa bán đất nghĩa trang để chiếm đoạt tài sản
Ngày 22/11, Công an huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quý (50 tuổi, trú thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Đâm anh trai trọng thương vì cho rằng không được chia tiền bán đất
Ngày 15/11, HĐXX sơ thẩm TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hữu Vinh (47 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội) 15 năm tù về tội "Giết người".
Diễn biến mới vụ tố cáo lừa đảo hơn 40 tỷ đồng thông qua việc mua bán đất ở TP.HCM
Sau nhiều lần tạm đình chỉ để thu thập, xác minh các tài liệu liên quan đến vụ việc tố cáo hành vi có dấu hiệu lừa đảo hơn 40 tỷ đồng thông qua việc mua bán đất xảy ra trên địa bàn, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM vừa ra quyết định phục hồi việc giải quyết nguồn tin về tội phạm do có kết quả cung cấp hồ sơ tài liệu của Văn phòng công chứng quận Bình Thạnh.
Lừa bán đất đấu giá để chiếm đoạt tài sản
Ngày 5/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Phạm Văn Ngọc (sinh năm 1980, trú tại tổ 2, khu 6B, phường Hồng Hải, TP. Hạ Long) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Bắt đối tượng chủ mưu dàn cảnh bán "dự án ma" ở Đồng Nai
Ngày 9/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã thi hành lệnh bắt giữ khẩn cấp đối với Huỳnh Hữu Tường (32 tuổi, ngụ tại phường Thảo Điền, TP. Thủ Đức, TP.HCM) chủ mưu vụ lừa đảo, bán đất nền tại huyện Trảng Bom.
Lừa bán đất của người khác để lấy tiền tiêu xài
Ngày 23/8, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đỗ Kim Tùng (32 tuổi, trú thôn Phú Tân, xã An Cư, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Người ông mất nhưng không để lại di chúc, con, cháu muốn bán đất phải làm gì?
Khi người ông của bạn mất, không để lại di chúc, tài sản thuộc sở hữu của ông bạn sẽ là di sản được chia lại cho các đồng thừa kế theo quy định của pháp luật.
Bán đất trái quy định, nguyên 4 cán bộ xã ở Nghệ An bị bắt
Cơ quan chức năng Nghệ An xác định 4 cán bộ xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành thời điểm đang còn đương chức đã bán trái quy định 56 lô đất, thu lợi bất chính hơn 1,2 tỷ đồng.
Dàn cựu lãnh đạo Công ty Tây Hồ lĩnh án
Sáng nay (11/8), HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Bắc Ninh đã tuyên án đối với 5 bị cáo nguyên là lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà và xây dựng Tây Hồ về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.
Xem thêm