Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ xâm hại trẻ em ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Như Loan| 13/03/2017 19:00
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Ngày 13-3, thông tin từ Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã có yêu cầu TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ xâm hại trẻ em ở quận Hoàng Mai.

Theo thông tin từ Văn phòng Chính phủ, trong những ngày vừa qua, các phương tiện truyền thông đưa nhiều tin bài phản ánh về việc một bé gái 8 tuổi ở phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai bị xâm hại nhiều lần nhưng đối tượng vẫn chưa bị xử lý, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Về việc này, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu UBND TP Hà Nội khẩn trương chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc nêu trên và sớm đưa đối tượng ra xử lý nghiêm minh đúng pháp luật; báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2017.

Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ xâm hại trẻ em ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Mẹ cháu bé gửi đơn kêu cứu đề nghị làm rõ nguyên nhân

Trước đó, theo nội dung đơn tố cáo,  gia đình cháu N. (8 tuổi) “tố” Cao Mạnh H. (SN 1983, quê Thái Bình, tạm trú tại Hoàng Mai) - một cán bộ ngân hàng thương mại tại Hà Nội, đã có vợ và thuê nhà ở gần nhà nạn nhân, có hành vi xâm hại tình dục bé gái này.

Theo đơn tố cáo, sự việc xảy ra vào ngày 8/1/2017, khi cháu đang chơi cùng bạn ở ngách 250/31/41 Tân Mai thì bị H giở trò đồi bại, làm cháu bị đau ở bộ phận sinh dục.

Sáng 10/1/2017, gia đình đưa bé gái đến Công an phường Thịnh Liệt để tố cáo hành vi của Cao Mạnh H. Sau khi tiếp nhận vụ việc, chiều 11/1, Công an phường Thịnh Liệt đã cùng với gia đình đưa bé N. đi giám định và phát hiện cháu bé bị tổn thương bộ phận sinh dục.

Ngay trong tối 11/1, Công an phường Thịnh Liệt đã triệu tập Cao Mạnh H. để làm rõ nội dung chị L. tố cáo. Sự việc sau đó được chuyển lên Công an quận Hoàng Mai thụ lý. Tuy nhiên, theo mẹ cháu bé, đến ngày 14/1, chị thấy H. được thả ra, sau đó, H. đã lẳng lặng cùng gia đình chuyển nhà đi nơi khác.

Sau đó, cơ quan CSĐT đã thống nhất với Viện KSND tiếp tục gia hạn thêm 2 tháng để có thêm thời gian tiếp tục xác minh theo quy định pháp luật.

Cũng liên quan đến vụ việc, luật sư Lê Văn Luân, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cháu  N. cho biết, trong ngày hôm nay (13/3), luật sư và gia đình sẽ có đơn gửi Công an TP Hà Nội đề nghị chuyển hồ sơ vụ việc cháu N. tố bị xâm hại lên Công an TP để điều tra.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó Thủ tướng yêu cầu làm rõ vụ xâm hại trẻ em ở quận Hoàng Mai, TP Hà Nội