Hà Nam: Một phụ nữ bị điện giật tử vong trên cánh đồng

Hải Nam| 04/08/2016 14:32
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Tại hiện trường, người phụ nữ nằm chết trong tình trạng co quắp, trên tay vẫn nắm chặt một cuộn dây điện của đường cáp viễn thông.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 16h30 phút ngày 3/8 tại thôn Vĩ Cầu, xã Liêm Túc, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Danh tính nạn nhân được xác định là chị Nguyễn Thị Năm (48 tuổi), người địa phương.

Theo ông Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trưởng thôn Vĩ Cầu cho biết, vào khoảng thời gian trên, chị Năm trong lúc đi làm đồng đã bị điện giật dẫn đến tử vong.

Sự việc chỉ được phát hiện khi cán bộ truyền thanh xã Liêm Túc đi kiểm tra đường dây truyền thanh của xã gặp sự cố và thấy chị Năm chết trong tình trạng người co quắp, trên tay chị Năm nắm một cuộn dây điện của đường cáp viễn thông.

Hà Nam: Một phụ nữ bị điện giật tử vong trên cánh đồng

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Ngay sau khi sư việc xảy ra, Công an huyện Thanh Liêm đã kịp thời có mặt lập biên bản, phong tỏa hiện trường và điều tra làm nguyên nhân.

 Theo nguồn tin của phóng viên, do dây cáp bị đứt nên rò rỉ điện dẫn đến cái chết của chị Năm.

Đọc tiếp
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nam: Một phụ nữ bị điện giật tử vong trên cánh đồng