Tòa án địa phương

Tăng cường phối hợp công tác giữa TAND và LĐLĐ tỉnh Hà Nam

Mai Đỉnh 20/12/2023 - 18:03

Nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức công đoàn trong thủ tục tố tụng tại Tòa án, mới đây, TAND tỉnh Hà Nam phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2028.

Được sự nhất trí của Thường trực Tỉnh ủy Hà Nam, chiều 18/12, TAND tỉnh phối hợp với LĐLĐ tỉnh tổ chức hội nghị Ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa 2 đơn vị, giai đoạn 2023 - 2028.

Đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Hà Nam và đồng chí Lê Văn Hà, Ủy viên BCH LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam đồng chủ trì hội nghị.

Cùng dự có đồng chí Đinh Văn An, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Quang Hiệp, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Hà Nam.

Tham dự hội nghị còn có các đồng chí Lãnh đạo, Chánh tòa, Trưởng phòng thuộc Tòa án tỉnh; Chánh án Tòa án cấp huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh; đại diện lãnh đạo các phòng, ban LĐLĐ tỉnh, huyện, thị xã, thành phố tỉnh Hà Nam.

tand-tinh-ha-nam2.jpg
Đồng chí Trần Hữu Quân, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Chánh án TAND tỉnh Hà Nam phát biểu tại Hội nghị.

Theo đó, Chương trình phối hợp gồm có các nội dung chính: Công tác xây dựng, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và công tác trao đổi, cung cấp thông tin.

Chương trình phối hợp công tác quy định cụ thể trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, giao hai đơn vị đầu mối là Văn phòng TAND tỉnh và Ban Chính sách pháp luật và quan hệ lao động LĐLĐ tỉnh Hà Nam tham mưu thực hiện, đề xuất lãnh đạo tổ chức sơ kết, tổng kết phù hợp với tình hình thực tiễn.

tand-tinh-ha-nam1.jpg
Lãnh đạo TAND tỉnh Hà Nam và LĐLĐ tỉnh Hà Nam ký kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2023 - 2028.

Tại hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị tin tưởng Chương trình phối hợp sẽ tăng cường mối quan hệ công tác giữa TAND hai cấp và các cấp công đoàn trong tỉnh Hà Nam đạt hiệu quả trong công tác trao đổi thông tin, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động và tổ chức công đoàn trong thủ tục tố tụng tại Tòa án.

Bên cạnh đó, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

tand-tinh-ha-nam3.jpg
Đồng chí Lê Văn Hà, Ủy viên BCH LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Nam phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Hữu Quân, Chánh án TAND tỉnh Hà Nam nhấn mạnh: Việc chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên công đoàn và người lao động là nhiệm vụ vô cùng quan trọng, quyết định vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn và cũng là trách nhiệm của mỗi cơ quan.

TAND là cơ quan xét xử của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, thực hiện quyền tư pháp; Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân nói chung, người lao động và người sử dụng lao động nói riêng.

Đồng chí Trần Hữu Quân tin tưởng, việc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp trong thực tiễn sẽ có tác động tích cực, bảo đảm thông tin trao đổi thường xuyên, định kỳ giữa hai bên, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức công đoàn trong thủ tục tố tụng tại Tòa án.

Lãnh đạo TAND tỉnh Hà Nam đề nghị, sau hội nghị này các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Chương trình phối hợp đúng chất lượng và nội dung đặt ra.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường phối hợp công tác giữa TAND và LĐLĐ tỉnh Hà Nam