Thanh Hóa: Cán bộ và dân nhận trách nhiệm về việc phá rừng

Thanh Phương| 18/10/2014 06:14
Theo dõi Báo điện tử Công lý trên

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa vừa có báo cáo về kết quả kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân để xảy ra khai thác rừng trái phép tại thôn Cụt Ạc, xã Xuân Chinh, huyện Thường Xuân.

Thanh Hóa: Cán bộ và dân nhận trách nhiệm về việc phá rừng

Rừng bị phá tại thôn Cụt Ạc, xã Xuân Chinh

Theo báo cáo, kiểm tra 116,85 ha rừng thuộc hai tiểu khu, đã giao cho 8 hộ thuộc thôn Cụt Ạc quản lý, bảo vệ cho kết quả: có 43 cây gỗ nhóm 6, khối lượng 27,221 m3 bị khai thác trái phép. Trong đó, có 23 cây gỗ, khối lượng 13,286 m3 bị khai thác từ cuối năm 2013 trở về trước đã được kiểm lâm địa bàn, UBND xã kiểm tra, xử lý theo quy định pháp luật; 20 cây gỗ, khối lượng 13,937 m3 bị khai thác vào tháng 7/2014, đã được thu hồi quy trữ về UBND xã Xuân Chinh 10,921 m3. Qua xác minh, một số hộ dân thôn Cụt Ạc lợi dụng trời mưa to, nước suối dâng cao đã vào rừng khai thác gỗ trái phép về sửa chữa nhà ở.

Trước đó, Báo Công lý ra ngày 29/8/2014 đã có bài “Thường Xuân, Thanh Hóa, hết vàng tặc đến lâm tặc” đã phản ánh tình trạng phá rừng diễn ra tại địa phương này.

Khắc phục vấn đề này, tập thể UBND, Ban chỉ đạo bảo vệ, phát triển rừng của xã Xuân Chinh đã kiểm điểm nghiêm túc; Chủ tịch UBND xã Cầm Bá Nhang kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu quản lý nhà nước về rừng và đất lâm nghiệp; Phó Chủ tịch UBND xã Cầm Bá Quân kiểm điểm trách nhiệm trong việc giúp Chủ tịch xã, trực tiếp chỉ đạo xử lý khai thác gỗ trái phép, nhưng chưa quyết liệt, để vụ việc kéo dài; Vi Văn Dũng, cán bộ địa chính phụ trách lâm nghiệp xã kiểm điểm trách nhiệm chưa làm tốt công tác tham mưu cho Chủ tịch UBND xã về quản lý, bảo vệ rừng; Trưởng thôn Vi Văn Trường kiểm điểm trách nhiệm để xảy ra khai thác rừng trái phép, nhưng không báo UBND xã có giải pháp ngăn chặn kịp thời, chậm giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình. Tám hộ có rừng bị khai thác trái phép đã kiểm điểm trách nhiệm của từng hộ, nhưng do trưởng thôn “cất giữ” giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các hộ không nắm được diện tích, ranh giới ngoài thực địa.

Hạt kiểm lâm Thường Xuân cũng đã kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, kiểm lâm viên để xảy ra khai thác gỗ trái phép nêu trên. Thêm nữa, hoạt động xâm hại rừng bị phát hiện, kiểm tra xác định thiệt hại, nhưng quá trình xử lý chậm, không dứt điểm. Theo đó có phần trách nhiệm của Hạt trưởng, Phó Hạt trưởng phụ trách địa bàn trong công tác chỉ đạo, điều hành; Trạm trưởng Kiểm lâm Bù Đồn chưa sâu sát cơ sở, chưa thường xuyên nắm tình hình an ninh rừng; kiểm lâm địa bàn chưa tích cực tham mưu, phối hợp lực lượng kiểm tra an ninh rừng, để rừng bị khai thác trái phép, chậm tham mưu biện pháp xử lý dứt điểm.

Về khách quan, điều kiện dân sinh, kinh tế ở thôn Cụt Ạc còn nhiều khó khăn nảy sinh tâm lý “lợi dụng vốn rừng”, xâm hại rừng vào thời điểm thời tiết xấu, lực lượng chức năng khó thực hiện tuần tra, bảo vệ rừng thường xuyên.

Xét mức độ vi phạm của từng cá nhân, nguyên nhân dẫn tới vi phạm, cán bộ, công chức Hạt kiểm lâm Thường Xuân xin được kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc tại đơn vị. Trước đó, Kiểm lâm Thanh Hóa đã chuyển công tác đối với ông Lê Phú Vẽ, Hạt trưởng kiểm lâm Thường Xuân vì để xảy ra tình trạng phá rừng trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Cán bộ và dân nhận trách nhiệm về việc phá rừng