Tòa tuyên án

Phá rừng lấy đất trồng keo, 27 bị cáo lĩnh án

Thế Minh 30/09/2023 - 11:13

Sau hai ngày đưa ra xét xử, ngày 30/9, HĐXX TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên án đối với 27 bị cáo trong vụ án phá rừng tại khu vực Hòn Đót, khoảnh 6, tiểu khu 170 thuộc xã Sơn Định, Sơn Hòa, Phú Yên.

Theo hồ sơ vụ án, do muốn chiếm đất rừng tự nhiên để trồng cây keo nên từ tháng 7 đến tháng 9/2021, Lê Đồng Tánh (SN 1977, trú An Xuân, Tuy An, Phú Yên) và Trần Quốc An (SN 1979, trú Sơn Định, Sơn Hòa, Phú Yên) đã thuê xe cơ giới chuyên dụng san ủi, mở đường và thuê nhiều người dùng rựa và máy cưa cầm tay chặt, phá dọn sạch, hủy hoại rừng sản xuất với tổng diện tích 89.980,5 m2, tại khu vực núi Hòn Đót, thuộc khoảnh 6, tiểu khu 170 ở xã Sơn Định, Sơn Hòa, Phú Yên do UBND xã Sơn Định quản lý, gây thiệt hại hơn 1,9 tỷ đồng. Cụ thể:

Tánh thuê Lê Trúc Bình, Lê Văn Ly, Phạm Văn Lâm, Thái Xuân Hùng, Thái Ngọc Tân, Thái Xuân Cần, Lê Văn Liên, Nguyễn Văn Nhân, Đinh Quốc Việt hủy hoại với diện tích 37.000m2, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng, diện tích mỗi người tham gia phải chịu trách nhiệm hình sự: Bình, Ly mỗi người 37.000 m2, Hùng 34.905m2, Cần 32.112,6 m2, Văn Lâm 31.414,5 m2, Nhân 30.018,3 m2, Liên 28.622,1 m2, Việt 26.527,8 m2 , Tân 17.452,5 m2 .

pha-rung-de-trong-keo(1).jpg
27 bị cáo tại phiên toà sơ thẩm

Từ ngày 26/7/2021 đến ngày 07/9.2021, An thuê Kin và người khác hủy hoại rừng, Kin thuê 20 người khác hủy hoại với diện tích 52.980,5m2, gây thiệt hại hơn 870 triệu đồng, trong đó diện tích mỗi người tham gia phải chịu trách nhiệm hình sự: Kin 50.973,5 m2, Hữu 31.380 m2, Nịt 18.816 m2, Thuận 14.515,2 m2; Tiết, Thỏa, Giọt, Dạt mỗi người 12.190 m2; Tỵ 9.752 m2, Dũng 8.261,6 m2, Nhiều 5.913,6 m2; Mâu, Tiến mỗi người 9.752 m2.

Võ Thanh Lâm biết rõ An hủy hoại trái phép 25.000m2 rừng tự nhiên nhưng không tố giác cho cơ quan có chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Văn Hoài là cán bộ giao thông, thuỷ lợi, nông - lâm - ngư nghiệp xã Sơn Định, Sơn Hòa và Đặng Dương, cán bộ Kiểm lâm thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa phụ trách địa bàn xã Sơn Định đã thực hiện không đầy đủ, không đúng trách nhiệm được giao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để Tánh và An thuê người hủy hoại 89.980,5m2, thuộc trách nhiệm do mình quản lý, gây thiệt hại hơn 1,9 tỷ đồng.

Tại phiên toà, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, ăn năn hối hận, xin được hưởng mức án nhẹ nhất.

Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt Trần Quốc An 3 năm 9 tháng tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng; Lê Đồng Tánh 3 năm 6 tháng tù và phạt bổ sung 50 triệu đồng; Trần Văn Kin 3 năm tù, cùng về tội danh “Huỷ hoại rừng”.

16 bị cáo khác nhận mức án từ 1 năm 3 tháng đến 2 năm 6 tháng tù và 5 bị cáo nhận mức án từ 9 tháng đến 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội danh “Huỷ hoại rừng”.

Mức án đối với 02 bị cáo về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" là Nguyễn Văn Hoài (SN 1991) 2 năm tù, Đặng Dương (SN 1978) 1 năm 6 tháng tù; Bị cáo Võ Thanh Lâm (SN 1982) 6 tháng tù về tội "Không tố giác tội phạm".

Ngoài hình phạt tù, HĐXX cũng đã tuyên xử buộc bị cáo An phải bồi thường hơn 870 triệu đồng, bị cáo Tánh bồi thường hơn 1,1 tỷ và cấm đảm nhiệm chức vụ liên quan đến công tác quản lý và bảo vệ rừng đối với Nguyễn Văn Hoài, Đặng Dương thời hạn 3 năm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá rừng lấy đất trồng keo, 27 bị cáo lĩnh án