Tòa tuyên án

Phá rừng để lấy đất sản xuất, 10 bị cáo lĩnh án

Thế Minh 11/09/2023 - 20:51

Ngày 11/9, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với 10 bị cáo về hai tội danh “Hủy hoại rừng” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Các bị cáo gồm: Phạm Văn Thành (SN 1987), Lê Ngọc Hòa (SN 1982), Phạm Văn Anh (SN 1980), Ngô Hoàng Hải (1988), Nguyễn Ngọc Dũng (SN 1978), Lê Mo Y Hùng (SN 1991), Lê Thanh Hóc (SN 1969), Lê Y Hải (SN 1991) đều trú xã Sơn Hội, huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên về tội “Hủy hoại rừng”; bị cáo Nguyễn Canh Tuất (SN 1971, trú huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên) và Ngô Huỳnh Lý (SN 1980, trú TP. Tuy Hòa, Phú Yên) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo trạng: Từ tháng 2 đến tháng 9/2021, do muốn chiếm đất rừng thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa giao cho Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sơn Hội quản lý, bảo vệ để trồng cây keo và hoa màu, Thành, Hòa, Anh, Hải, Dũng, Y Hùng, Hóc, Hải có hành vi hủy hoại rừng.

pha-rung-10-bi-cao-linh-an.jpg
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Diện tích rừng từng người hủy hoại, cụ thể như sau:

Thành thuê Hòa hủy hoại 12.070m2, chức năng rừng phòng hộ tại khu vực Cheo Reo thuộc khoảnh 8, tiểu khu 162 gây thiệt hại 173.450.473 đồng.

Anh thuê Kpá Y Tiến, Lê Đồng Tâm hủy hoại 2.070m2, chức năng nằm ngoài quy hoạch 03 loại rừng, thuê Nguyễn Ngọc Dũng, Ngô Hoàng Hải hủy hoại 9.990m2, chức năng rừng sản xuất tại khu vực Suối Dỉ thuộc khoảnh 6, tiểu khu 162 gây thiệt hại 180.795.432 đồng.

Y Hùng hủy hoại 4.590 m2, chức năng rừng phòng hộ tại khu vực Dốc Cốc, khoảnh 4, tiểu khu 162 gây thiệt hại 44.476.322 đồng.

Hóc hủy hoại 3.216m2, chức năng rừng phòng hộ tại khu vực Dốc Cốc, khoảnh 4, tiểu khu 162 và khu vực Suối Bà, khoảnh 7, tiểu khu 162 gây thiệt hại 91.361.676 đồng.

Y Hải hủy hoại 3.200m2, chức năng rừng phòng hộ Suối Bà, khoảnh 7, tiểu khu 162 gây thiệt hại 91.970.425 đồng.

Nguyễn Canh Tuất là nhân viên Trạm Quản lý bảo vệ rừng Sơn Hội, Ngô Huỳnh Lý là Phó Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Sơn Hòa đã thực hiện không đầy đủ và đúng nhiệm vụ được giao trong công tác quản lý, bảo vệ rừng để Thành, Hòa, Anh, Y Hải, Dũng, Y Hùng, Hải, Hóc và các đối tượng liên quan hủy hoại rừng với tổng diện tích 45.271m2, gây thiệt hại hơn 746 triệu đồng.

Sau khi xem xét lời khai và chứng cứ có trong hồ sơ, HĐXX tuyên phạt Thành 5 năm tù, Hòa 3 năm 6 tháng tù, Anh 1 năm 6 tháng tù, H. Hải 1 năm tù, Dũng 1 năm tù; các bị cáo Y Hùng, Y Hải, Hóc 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; Tuất và Lý 1 năm tù nhưng cho hưởng treo.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phá rừng để lấy đất sản xuất, 10 bị cáo lĩnh án